2. Trả lời báo chí của bác sĩ Nguyễn Văn Châu, giám đốc Sở Y tế TP.HCM, trích nguyên văn trong bài báo Tuổi Trẻ ngày 7-2-2009 " ..khi có kết quả kiểm nghiệm hàm lượng đạm thì người dân hoang mang, lo lắng về sữa có melanine nên sở chưa công bố" - theo tôi là thiếu trách nhiệm. Chỉ sợ dân hoang mang mà để sức khỏe của trẻ em, người già tiếp tục bị ảnh hưởng bởi sữa giả? Đáng lý ra ngành y tế phải công bố ngay các nhà sản xuất cố ý làm giả sản phẩm của mình để người tiêu dùng biết. Bác sĩ bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng hay nương tay với những người coi thường sức khỏe người dân?
3. Phát biểu của ông Nguyễn Văn Nhiên - phụ trách thanh tra Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (trong bài "Đã xem xét xử lý' Tuổi Trẻ 7-2-2009): "Mục tiêu trước hết của ngành y tế là bảo vệ sức khỏe người dân, nhưng đồng thời mục tiêu đó bảo vệ các doanh nghiệp làm ăn đúng đắn" có vẻ không logic và mơ hồ. Thông thường nhà sản xuất trước khi phân phối sản phẩm phải kiểm tra chất lượng lô sản phẩm. Không công bố công khai sản phẩm giả (không đảm bảo chất lượng đã công bố) là dung túng kẻ phạm luật, coi thường sức khỏe người dân.
4. Tôi đề nghị các cơ quan chức năng tiến hành xét nghiệm vật liệu làm sữa giả. Tôi nghi ngờ sữa giả này không dừng ở chỗ không đảm bảo hàm lượng đạm mà chứa các vật liệu khác độc hại hơn.
5. Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng thay mặt người đã sử dụng sữa giả cần có biện pháp phù hợp để lên tiếng về hành vi làm sữa giả và chậm công bố kết quả kiểm tra, gây hậu quả lên sức khỏe người dân.
Thật không còn gì để nói.Tất cả mọi người đều tin rằng sữa bổ sung chất dinh dưỡng cho những người cần bổ sung. Sẽ có rất nhiều người không ăn cơm được nên uống sữa để nạp năng lượng cho cơ thể. Vậy mà một số khá lớn sữa lại không có chất dinh dưỡng thì chỉ còn nước "hết biết" những người đứng đầu các công ty đó mà thôi.
Trong đó tôi thấy nổi lên 2 công ty là Bích Cơ và Tuấn Cường, hàm lượng ghi rất cao nhưng thực tế chưa tới 1% lại là sữa cho em bé suy dinh dưỡng, phụ nữ mang thai và cho con bú, người già.
Chúng ta đang kỳ vọng rất nhiều và thậm chí có hẳn một chương trình nâng cao thể lực, trí tuệ cho lớp trẻ, cho tương lai dòng giống người Việt, tuy nhiên những đơn vị sản xuất đã làm người tiêu dùng rất thất vọng.
Trách nhiệm trước hết, theo tôi, là của hàng loạt cơ quan nhà nước làm việc hết sức tắc trách, đổ lỗi cho nhau, để những sản phẩm như vậy có thể ra đời và gây hại lâu dài cho người tiêu dùng. Người dân nói chung và thế hệ trẻ sẽ lãnh đủ
Sau khi đọc xong bài báo tôi rùng mình vì những thông tin về hàm lượng đạm trong sữa. Chúng tôi tự hỏi chuyện này đã kéo dài bao lâu? Luật của chúng ta không thiếu, các cơ quan chức năng của chúng ta cũng không thiếu. Các doanh nghiệp làm sai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Các cơ quan chức năng không làm tròn bổn phận cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước dân và trước cả thế hệ trẻ em trong tương lai.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận