28/10/2013 10:45 GMT+7

Sửa điện tử bằng miệng

NGỌC TÀI - THÚY HẰNG
NGỌC TÀI - THÚY HẰNG

TT - Nhận chiếc điện thoại bằng chân, ông Lê Văn Hiếp (60 tuổi, ngụ xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) cúi người lấy đà đẩy cánh tay không còn lành lặn lên bàn “khám bệnh” cho món hàng vừa nhận.

Chưa đầy 30 giây, ông ngẩng đầu lên “chẩn đoán”: “Đứt cáp màn hình”. Dù khuyết tật cả tay lẫn chân từ bé nhưng ông Hiếp là thợ sửa điện tử có tiếng tại địa phương.

gGzzsPZA.jpgPhóng to

“Tui biết tui không thể đi ruộng, đi nương làm việc nặng nên phải cố gắng học cho có cái nghề. Anh chị dù thương nhưng ai rồi cũng có cuộc sống riêng, tui không thể trở thành gánh nặng hoài được, phải tự lực thôi” - ông Hiếp tâm sự về việc trước đây ông quyết định học sửa điện tử để mưu sinh.

NGỌC TÀI - THÚY HẰNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên