30/11/2007 03:03 GMT+7

SOS

MINH NGUYÊN
MINH NGUYÊN

AT - Tình dục học ở Việt Nam còn rất mới mẻ, giáo dục giới tính (GDGT) còn ít đề cập tới một cách căn cơ và thường bị cản trở bởi mối lo ngại là “con dao hai lưỡi” hay “vẽ đường cho hươu chạy”. Tuy nhiên ngày nay GDGT nếu được đưa vào trường, cả chính khóa lẫn ngoại khóa dành cho nam nữ học sinh với nội dung mang tính khoa học và phương pháp hợp lý sẽ được cộng đồng hưởng ứng.

SiT7MoaO.jpgPhóng to
Chuyên viên tư vấn tâm lý tuổi mới lớn Lý Thị Mai trong một buổi tư vấn tâm lý tuổi mới lớn cho học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong
AT - Tình dục học ở Việt Nam còn rất mới mẻ, giáo dục giới tính (GDGT) còn ít đề cập tới một cách căn cơ và thường bị cản trở bởi mối lo ngại là “con dao hai lưỡi” hay “vẽ đường cho hươu chạy”. Tuy nhiên ngày nay GDGT nếu được đưa vào trường, cả chính khóa lẫn ngoại khóa dành cho nam nữ học sinh với nội dung mang tính khoa học và phương pháp hợp lý sẽ được cộng đồng hưởng ứng.

Một thực trạng đáng báo động

Ở một cuộc thăm dò nóng trong giới sinh viên học sinh trên website www.vietnamnet.vn có 95,73% học sinh sinh viên cho rằng “quan hệ tình dục” (QHTD) là chuyện bình thường. Trong diễn đàn của website này, hơn 90% bạn trai cho rằng “QHTD mới là tình yêu”. Còn các bạn gái trẻ tuyên bố: “Nếu đã thật sự yêu nhau thì “chuyện đó” không quan trọng”.

Đã từ lâu, chuyện GDGT trong học đường luôn là một vấn đề được đem ra tranh cãi rất nhiều. Một thực tế chúng tôi nhận thấy rằng thầy cô giáo đứng lớp còn mắc cỡ thì làm sao khiến học trò mình hiểu thấu đáo. Khi những câu hỏi khá “bạo” được đặt ra thì thầy cô luôn tránh né. NGƯT Lê Minh Nga - giám đốc Trung tâm Tư vấn TL-GD & TY-HN-GĐ - cho biết: “Nhiều phụ huynh cứ tưởng đưa con đến trường rồi đón về, thời gian ở trường đã có nhà trường quản lý, không bị lêu lỏng. Nhưng nhà trường không thể quản lý hết mọi lúc mọi nơi, khi mà một số học sinh vẫn lấy cớ đi học nhưng thật ra trốn học để đi chơi.

Một nữ sinh lớp 10 trường THPT thổ lộ “bí quyết cúp cua” với tôi rằng: “Mẹ đưa con đến trường, khi vừa quay xe thì con vô căngtin gọi điện cho bạn trai đến chở đi karaoke, rồi sau đó ra ngoại ô tìm phòng trọ… Chỉ mới một lần thôi mà “dính”. Con đi Từ Dũ hút thai nhưng bị sót. Nay cái thai đã được 5-6 tháng rồi không bỏ được. Tại con xui chứ tụi bạn con nhiều đứa cũng đến Từ Dũ phá thai mà có sao đâu?”.

Nhiều bạn trong tuổi vị thành niên hiện nay ở TP.HCM xem Internet, điện thoại di động, webcam trực tuyến… chủ yếu không phải là công cụ để học hành, mà là biểu tượng của tự do, của giao lưu tình cảm và tình dục. Một nam sinh trong nhóm “Trai thời đại” một trường THPT ở quận Bình Thạnh khẳng định với bạn đồng môn rằng “con đường ngắn nhất để có cơ hội ăn “trái cấm” là lên mạng”. Tất nhiên, “ý tưởng” đó không phải là tuyên ngôn của nhiều người. Nhưng xét về độ lây lan thì sức phát tán sẽ không chỉ dừng lại ở vài người, khi mà những trang web khiêu dâm, những lời rao và chào mời tình dục ngày càng đầy rẫy trên mạng Internet.

Tuổi trẻ rất hiếu kỳ, với những thông tin và hình ảnh “hấp dẫn” như thế, họ dường như không bỏ qua, nhiều bạn còn lén lút tìm kiếm, chờ có dịp thử cho biết “mùi” của trái cấm đó ra sao. Một nam sinh mạnh dạn thổ lộ: “Vài đứa bạn của em sau khi “thử vài lần thì đâm nghiện”. Mà với tuổi học trò, khi đã nghiện “chuyện đó” thì còn tâm sức đâu mà học hành.

Có một kiểu lây lan khác trong nữ sinh là những cơn mê “thần tượng” . Nhiều em gái chỉ lớp 7-8 nhưng trong tập album dày cộm của mình toàn hình ảnh của ca sĩ, diễn viên, cầu thủ. Bệnh nghiện thần tượng này đã đi vào giấc ngủ của các em, một bạn nữ sinh thổ lộ: “Mình không mơ thành danh hay thành đạt, mà chỉ mơ ít nhất được một lần “qua đêm” với thần tượng”?

Trước đây, hình ảnh phim sex thường được các bạn nam chuyền tay nhau. Còn giờ đây, có khi bạn nam phải mượn của bạn nữ để xem. N. - một nữ sinh lớp 9 một trường THCS - đã thức đêm thức hôm chép truyện “Chú Kim” cho bạn trai của mình đọc. Rồi chính anh bạn này đã tâm sự rằng chính N. chỉ cách hôn như thế nào và hôn ra sao. Bạn nghĩ sao khi đó chỉ là học sinh lớp 9, và các em sẽ hiểu được bao nhiêu khi đọc những truyện độc hại như thế mà còn chuyền cho bạn bè xem.

Những thước phim “lý thuyết” không làm thỏa mãn và bạn trai là người giúp N. “thực hành” ngay tại nhà của N. Ba mẹ cô vẫn cho rằng cô còn trẻ con, và cứ như thế những giờ học thêm của hai bạn trở thành thiên đường!

Phát biểu trong buổi hội thảo khoa học “Đề xuất và thử nghiệm giải pháp đưa GDGT vào trường trung học tại TP.HCM” do Trung tâm Tư vấn giáo dục - tâm lý - thể chất TP.HCM tổ chức, ông Nguyễn Quang Dương - nguyên trưởng ban tâm lý Học viện Nghiên cứu giáo dục đào tạo phía Nam - nói: “Một bộ phận không nhỏ trong lớp trẻ bây giờ thường bị hớp hồn vào những dịp lễ hội như Giáng sinh, ngày Phụ nữ, nhất là ngày Valentine. Đã thế, thời đại của điện thoại di động, của chat và mail trên vi tính đã làm bùng nổ mọi sự nối kết đa hệ giữa các lứa đôi. Họ vào cuộc yêu như vào những cuộc chơi, như nhập theo phong trào và cuối cùng dẫn đến hậu quả của tình dục không được hướng dẫn…”.

Cứ mỗi kỳ như thế, số bạn trẻ đến nhờ tư vấn về tình yêu lại tăng vọt. Và hầu hết là những băn khoăn xoay quanh chủ đề tình dục, có khi chiếm hơn 70% tổng số thắc mắc.

Giáo dục giới tính trong học đường, tại sao không?

j4XEvVnr.jpgPhóng to

Một buổi sinh hoạt ngoại khóa giáo dục giới tính tuổi mới lớn

NGƯT Lê Minh Nga - cho biết: “Lứa tuổi vị thành niên (14 -17 tuổi) là tuổi phát dục và do đó có nhu cầu tình dục một cách tự nhiên, nhất là trong những môi trường nam nữ dễ dàng tiếp cận và gợi cảm. Đứng trước thực tế này, gia đình - nhà trường - xã hội không thể làm ngơ, nhưng chẳng thể cấm đoán khi mà “hươu non muốn chạy”. Trước nhu cầu “chạy nhảy” đó, việc “vẽ đường cho hươu chạy đúng lối, đúng cách” vẫn là giải pháp tốt hơn so với việc ngăn cản hoặc làm ngơ để hươu chạy bậy.

Mọi sự cấm đoán hoặc để mặc mà không hướng dẫn đều dẫn tới nhiều hậu quả đáng tiếc về nhiều mặt. Nạn phá thai hoặc làm mẹ bất đắc dĩ trong tuổi vị thành niên liên tục bùng nổ là nỗi nhức nhối hiện nay của cộng đồng… Nhiều trường học ở TP.HCM đang tích cực tiến hành GDGT, đặc biệt là giáo dục tình dục và sức khỏe sinh sản. Đây là một vấn đề nhạy cảm, nên cách tiến hành phải hết sức thận trọng và tế nhị. Thận trọng nhưng không bưng bít, tế nhị nhưng không vòng vo. Điều tế nhị cần có hơn cả là người hướng dẫn phải giữ một thái độ hài hòa, lắng nghe và thấu hiểu để “hươu non” mạnh dạn cởi mở tâm trạng thầm kín của mình…”.

Rõ ràng những năm vừa qua, nhiều bệnh viện phụ sản đã lên tiếng báo động rằng ngày càng có nhiều bạn gái trẻ đến bệnh viện để phá thai và sinh con (nhỏ nhất là 14 tuổi). Rồi những hung thủ của những vụ hiếp dâm ngày càng trẻ, đa số các em chỉ mới 16 tuổi. Tuy nhiên khi nhìn nhận lại sự việc, ít ai nhận ra rằng lỗi lớn nhất là do không có người lớn hướng dẫn... Nếu như họ dám nhìn thẳng vào sự việc, nhìn nhận rằng GDGT không có gì quá ghê gớm. Càng cấm các em càng tò mò muốn biết.

Web giáo dục giới tính: cần lắm...

Sự ra đời của những địa chỉ web dành cho lứa tuổi này thật vô cùng cần thiết vì cung cấp được nhiều thông tin, kiến thức bổ ích và thiết thực về GDGT… Vào trang web http://www.gioitinhtuoiteen.org.vn/ - trang web của Trung ương đoàn thanh niên chủ quản gồm những trang thông tin, kiến thức về tình dục, sức khỏe sinh sản của các bạn tuổi teen như: tin tức (thông tin nóng về giới tính), trắc nghiệm (kiểm tra sự hiểu biết của mình về giới tính và sức khỏe sinh sản. Các bạn tuổi teen có thể đặt câu hỏi và gửi qua email về địa chỉ gioitinh_tuoiteen@yahoo.com để được giải đáp thắc mắc).

Trang web http://www.tuvantuoihoa.org.vn/ với nội dung gồm sức khỏe sinh sản tình dục, kỹ năng cuộc sống tuổi teen. Các bạn có thể đặt câu hỏi về giới tính thông qua email: tuvantuoihoa@hn.vnn.vn. Trang web không những mang đến cho các bạn những kiến thức về sức khỏe sinh sản mà còn cung cấp những kỹ năng, hiểu biết trong cuộc sống hằng ngày. Trang web http://www.tamsubantre.org/ cũng giúp các bạn tuổi teen những kiến thức về sức khỏe sinh sản, tình dục với nhiều nội dung phong phú và những chỉ bảo, giáo dục rất đắc.

NGƯT Lê Minh Nga nói: “Sự ra đời của những trang web này có tác dụng GDGT sâu rộng và hiệu quả hơn cho lứa tuổi mới lớn. Vì vậy việc tuyên truyền những trang web này đến với đông đảo học sinh phổ thông là vô cùng cần thiết và cấp bách…”.

MINH NGUYÊN

0ecbE8Pe.jpgPhóng to

Áo Trắng số 13 (ra ngày 15-11-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

MINH NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất