14/08/2012 07:30 GMT+7

Sông ô nhiễm, thiếu nước mặn nuôi tôm

ĐÔNG TRIỀU
ĐÔNG TRIỀU

TT - Người dân nuôi tôm dọc kênh xáng Lương Thế Trân, xã Lương Thế Trân và xã Thạnh Phú (huyện Cái Nước, Cà Mau) phản ảnh nguồn nước mặn ở sông, rạch phục vụ nuôi thủy sản ngày càng bị ô nhiễm do một số nhà máy chế biến thủy sản xả nước thải chưa qua xử lý xuống sông, rạch.

Ông Mạc Văn Quân, nông dân có 11 đầm tôm công nghiệp cặp kênh xáng Rạch Rập - Nhà Phấn (ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú), cho biết: “Tôi bơm nước từ sông lên xử lý qua hệ thống ao lắng một lần rồi nuôi tôm suốt vụ. Nếu giữa vụ mà đầm tôm thiếu nước thì trông chờ vào nước mưa chứ không dám lấy nước sông vì ô nhiễm ngày càng nặng. “Tôm thiếu nước mặn chậm lớn, rủi ro cao. Trong vòng một năm rưỡi nay gia đình tôi thất trắng ba vụ tôm rồi” - ông Quân than thở.

Ông Nguyễn Duy Hưng, chủ tịch UBND xã Thạnh Phú, xác nhận nước kênh xáng Lương Thế Trân ô nhiễm nặng do một số nhà máy chế biến thủy sản xả nước thải như người dân phản ảnh. Ngày 13-8, xã đã báo cáo thực trạng này cho lãnh đạo huyện. Cùng ngày, Chi cục Môi trường Cà Mau đã lấy mẫu nước thải tại một số xí nghiệp ở Khu công nghiệp Hòa Trung để phân tích. Đây là lần thứ hai người dân ấp Sở Tại bức xúc tố cáo các xí nghiệp chế biến thủy sản gây ô nhiễm môi trường nước. Năm 2010, từ phản ảnh của người dân, các cơ quan chức năng kiểm tra và UBND tỉnh Cà Mau đã xử phạt năm xí nghiệp xả nước thải không qua xử lý.

ĐÔNG TRIỀU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên