23/11/2010 06:16 GMT+7

Sống mãi tinh thần khởi nghĩa Nam kỳ

N.TRIỀU - V.TR. - V.TRÀ - TTXVN
N.TRIỀU - V.TR. - V.TRÀ - TTXVN

TT - Sáng 22-11 tại khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã ba Giồng (huyện Hóc Môn), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Nam kỳ khởi nghĩa (23-11-1940 - 23-11-2010). Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên thủ tướng Phan Văn Khải, lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương, lãnh đạo các tỉnh, TP phía Nam, các vị lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng... đã đến dự.

Ông Lê Thanh Hải - ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy TP.HCM - đọc diễn văn ôn lại hào khí lịch sử cách đây 70 năm: đêm 22 rạng ngày 23-11-1940, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Nam kỳ, cuộc khởi nghĩa bùng nổ đồng loạt tại nhiều địa phương với tinh thần quyết liệt, khí thế tiến công mạnh mẽ khắp 20 tỉnh thành Nam kỳ như Gia Định, Chợ Lớn, Tân An, Mỹ Tho, Gò Công, Trà Vinh, Cần Thơ... Lần đầu tiên cờ đỏ sao vàng xuất hiện, dẫn đầu đoàn quân khởi nghĩa và tung bay phất phới trên nóc các trụ sở chính quyền thực dân được quân ta tiến chiếm làm trụ sở cơ quan khởi nghĩa.

Cùng ngày, lãnh đạo UBND TP.HCM đã đến thăm và trao tặng bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp TP cho di tích “Nơi họp hội nghị Xứ ủy Nam kỳ tháng 9-1940” tại số 20 Trần Văn Mười, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn. Dịp này, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân cũng trao tặng bằng khen cho gia đình bà Võ Thị Hồi đã có công hiến đất xây dựng khu di tích này.

* Tại Tiền Giang tối 22-11, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã long trọng tổ chức mittinh kỷ niệm 70 năm ngày Nam kỳ khởi nghĩa ngay tại cái nôi cuộc khởi nghĩa là đình Long Hưng (huyện Châu Thành). Đình làng Long Hưng là trụ sở của Ban khởi nghĩa tỉnh Mỹ Tho (nay là Tiền Giang) trong cuộc khởi nghĩa Nam kỳ. C

ũng tại đây, vào đêm 22 rạng sáng 23-11-1940 lá cờ đỏ sao vàng khổ lớn lần đầu tiên xuất hiện trên ngọn cây bàng trước đình. Trước cổng đình còn có tấm băngrôn đỏ với hàng chữ trắng: “Việt Nam dân chủ cộng hòa quốc” và tồn tại suốt 49 ngày.

* Sáng 22-11 tại huyện Vũng Liêm, Tỉnh ủy Vĩnh Long đã long trọng tổ chức mittinh kỷ niệm 70 năm ngày Nam kỳ khởi nghĩa (1940-2010) và mừng sinh nhật lần thứ 88 cố thủ tướng Võ Văn Kiệt (23-11-1922 - 23-11-2010), người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long và là người đã tham gia lãnh đạo khởi nghĩa Nam kỳ ở huyện Vũng Liêm.

Cùng ngày, tỉnh Vĩnh Long còn tổ chức hội thảo xây dựng khu tưởng niệm cố thủ tướng Võ Văn Kiệt, hội chợ triển lãm Bông lúa vàng Việt Nam Cửu Long Expo 2010 và trao học bổng cho 144 học sinh nghèo huyện Vũng Liêm.

N.TRIỀU - V.TR. - V.TRÀ - TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên