TT - Thắng Hòa Phát Hà Nội 2-1 trong trận đấu bạo lực, Sông Lam Nghệ An (SLNA) đã lên ngôi đầu bảng xếp hạng sau vòng 3. Với hai pha lập công của tân binh Kavin trong hiệp hai, SLNA đã lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 sau khi bị Hòa Phát dẫn bàn từ hiệp một (tiền đạo Timothy ghi bàn).
Tuy nhiên, đây cũng là hiệp đấu bạo lực với những pha va chạm, đánh nguội thô bạo của cầu thủ đôi bên.
Phút 58, Ngọc Anh (SLNA) vào bóng thô bạo với một cầu thủ của Hòa Phát. Ngay lúc đó, Ngọc Tú (Hòa Phát) từ phía sau băng lên dùng cùi chỏ đánh vào mặt Ngọc Anh. Ngọc Tú bị thẻ đỏ và Ngọc Anh bị thẻ vàng thứ hai cũng phải rời sân. Ba phút sau, đến lượt Timothy (Hòa Phát) bị thẻ đỏ sau cú vào bóng ác ý khiến Đình Đồng chấn thương nặng. Ngoài ba chiếc thẻ đỏ nói trên, ở trận này trọng tài Ngô Quốc Hưng còn phạt sáu thẻ vàng khác chia đều cho hai đội.
Trên sân Thống Nhất, do vắng nhạc trưởng Tài Em (đau đầu gối), Trường Giang (gia đình có tang), Được Em không có phong độ tốt, HLV Mai Đức Chung buộc phải xáo trộn hàng tiền vệ với việc kéo Leandro về giữ vai trò dẫn dắt trận đấu bên cạnh Văn Khải. Tuy nhiên, cả hai tiền vệ này không hoàn thành nhiệm vụ của mình trong hiệp một (Edene mở tỉ số 1-0 cho Navibank Sài Gòn từ chấm phạt đền và trung vệ Wole John gỡ hòa 1-1 cho Thanh Hóa).
Bước ngoặt của trận đấu đến với Navibank Sài Gòn vào phút 60 khi ông Chung rút Leandro ra để tung tiền đạo Almeida vào sân. Không đầy một phút sau, từ quả lật cánh của Edene, Almeida đánh đầu nâng tỉ số lên 2-1. Bốn phút sau, từ cú tạt bóng của Quang Hải, Almeida tận dụng chiều cao 1,98m của mình đánh đầu hạ thủ môn Mạnh Dũng ấn định tỉ số 3-1 và mang về cho Navibank Sài Gòn chiến thắng đầu tay ở mùa bóng 2011.
Chơi trên sân đối phương, Hoàng Anh Gia Lai và Đồng Tâm Long An đã có chiến thắng đầu tay. Theo đó, Hoàng Anh Gia Lai thắng Hà Nội ACB 3-1, trong đó có cú đúp của tuyển thủ Việt Cường. Đồng Tâm Long An thắng V.Ninh Bình 2-1. Trên sân nhà Lạch Tray, V.Hải Phòng bất ngờ bị TĐCS Đồng Tháp cầm chân 1-1.
Bảng xếp hạng sau vòng 3: 1. SLNA 7 điểm, 2. SHB Đà Nẵng 6 điểm, 3. K.Khánh Hòa 6 điểm, 4. Hà Nội T&T 6 điểm, 5. TĐCS Đồng Tháp 5 điểm, 6. Navibank Sài Gòn 5 điểm, 7. V.Hải Phòng 4 điểm, 8. ĐTLA 4 điểm, 9. B.Bình Dương 4 điểm 10. Hòa Phát 3 điểm, 11. Hoàng Anh Gia Lai 3 điểm, 12. Thanh Hóa 3 điểm, 13. V.Ninh Bình 2 điểm, 14. Hà Nội ACB 0 điểm.
S.H. - H.GIANG - V.TOÀN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận