02/07/2019 12:10 GMT+7

Sông khô cạn, 'lộ diện' quả bom khủng 330kg có bán kính sát thương 500m

D.HÒA
D.HÒA

TTO - Người dân huyện Thanh Chương, Nghệ An trong lúc đánh cá trên sông Rộ tá hỏa khi phát hiện một quả bom nặng khoảng 330kg.

Sông khô cạn, lộ diện quả bom khủng 330kg có bán kính sát thương 500m - Ảnh 1.

Quả bom được đưa lên bờ và đem đi hủy - Ảnh: VÕ THANH

Sáng 2-7, Ban chỉ huy quân sự huyện Thanh Chương phối hợp với đội rà phá bom mìn, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã trục vớt và xử lý an toàn quả bom tại khu vực sông Rộ đoạn giáp ranh giữa hai xã Võ Liệt và Thanh Chi.

Quả bom này có chiều dài 1,2m và nặng khoảng 330kg.

Trước đó, ngày 1-7, khi đánh cá trên sông Rộ đã bắt đầu khô cạn do nắng nóng kéo dài, người dân phát hiện một quả bom nằm giữa sông liền báo cho chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, lực lượng công binh đã đến hiện trường khoanh vùng nguy hiểm đồng thời đưa quả bom đến nơi hủy nổ.

Đây là loại bom phá được sản xuất năm 1956 được cho là sót lại từ thời chiến tranh, có sức công phá lớn với bán kính sát thương khoảng 500m.

Xử lý quả bom Napalm của Mỹ nằm trong vườn nhà dân Xử lý quả bom Napalm của Mỹ nằm trong vườn nhà dân

TTO - Trong lúc đào đất cải tạo vườn nhà, một gia đình ở huyện Diên Khánh (Khánh Hoà) phát hiện một quả bom Napalm nằm sâu dưới mặt đất 1m.

D.HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên