31/03/2017 15:45 GMT+7

Sông Hồng xuất hiện lũ cao bất thường

HẢI MINH
HẢI MINH

TTO - Đây là trận lũ sớm xuất hiện trên sông suối Lào Cai vào tháng 3-2017. Một tín hiệu xấu cảnh báo một mùa mưa lũ bất thường có khả năng ‘càn quét’ tỉnh này trong thời gian tới.

Lũ trên sông Hồng tại Lào Cai vào chiều 31-3 - Ảnh: Hải Minh
Lũ trên sông Hồng tại Lào Cai vào chiều 31-3 - Ảnh: Hải Minh

15h ngày 31-3, Trạm thủy văn Lào Cai quan trắc được mực nước lên tới 76,92m, biên độ lũ đạt mức 70cm, hiện lũ trên sông Hồng vẫn đang lên chậm. 

Ngoài ra, các sông ngòi tỉnh Lào Cai đồng xuất hiện lũ với biên độ phổ biến 40-60cm.

Trước đó, đêm về sáng 31-3, do ảnh hưởng của không khí lạnh tràn xuống, Lào Cai có mưa, mưa rào trên diện rộng và dông rải rác, nhiều địa phương xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to.

Ngoài ra, phía thượng nguồn sông Hồng (Trung Quốc) cũng có mưa đều khắp khiến nước từ thượng lưu đổ về gây lũ đầu mùa trên sông Hồng đoạn chảy qua thành phố Lào Cai.

HẢI MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên