![]() |
Dùng điện thoại thông minh ở Bangkok - Ảnh: AFP |
Ba nhà mạng lớn nhất nước này là AIS, DTAC và True Move đã trúng thầu khi chỉ bỏ ra số tiền tổng cộng 41,6 tỉ baht (1,4 tỉ USD) để thuê 9 dải băng tần mạng 3G trong thời gian 15 năm. Nhiều nhà phân tích viễn thông đã chỉ trích rằng mức giá trên là quá rẻ và các công ty này như vừa nhận được “của trời cho” vậy. Theo họ, giá khởi điểm đấu thầu đã được ấn định dưới mức thực tế nên đã triệt tiêu tính cạnh tranh và gây thiệt hại lớn cho nhà nước.
The Nation ngày 17-10 dẫn lời chủ tịch Viện Nghiên cứu phát triển Thái Lan Somkiat Tangkitvanich cho rằng số tiền thu được từ đấu thầu chỉ cao hơn mức giá tối thiểu là 40,5 tỉ baht. Trong khi đó, một nhóm học giả kinh tế thuộc Trường đại học Chulalongkorn (Bangkok) ước tính giá trị thị trường của 9 dải băng tần lên tới 57,96 tỉ baht (1,89 tỉ USD).
“Mặc dù việc đấu thầu này đồng nghĩa với việc người Thái sẽ có 3G sử dụng vào năm sau, nhưng nó cũng gây thiệt hại cho nhà nước tới 16,335 tỉ baht khi so sánh với giá đầy đủ trên thị trường” - ông Somkiat chỉ trích. Ông Suriyasai Kasetsila, lãnh đạo nhóm chính trị Green Politics, cũng cho rằng việc đấu thầu chỉ là làm cho có hình thức và “đây là một vụ đấu thầu nực cười nhất mà tôi được biết”.
Trong khi đó, đơn vị tổ chức đấu thầu là Ủy ban Viễn thông quốc gia Thái Lan (NBTC) lại khẳng định đã đặt lợi ích đất nước lên trên hết khi đấu thầu. Ủy viên NBTC Suthiphon Thaveechaiyagarn phân trần mục đích của buổi đấu thầu là phân bổ hiệu quả các dải băng tần và giá tiền không phải là ưu tiên hàng đầu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận