![]() |
Ong thợ đang lấy phấn hoa bên ngoài phủ chủ tịch ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ |
Kết luận trên được đưa ra sau một cuộc thử nghiệm được tiến hành tại bang Kerala, miền nam Ấn Độ. Các nhà nghiên cứu nhận thấy sau khi các công ty điện thoại di động mở rộng mạng lưới khắp bang này, "dân số" loài ong mật đã đột ngột giảm sút.
Họ cũng phát hiện khi một điện thoại được đặt gần một tổ ong mật thì những chàng ong thợ không thể trở về đúng tổ. Nguyên nhân, theo tiến sĩ Sainuddin Pattazhy, “sóng điện từ phát ra từ những trạm phát sóng điện thoại di động đã làm tê liệt "kỹ năng điều hướng” của các ong thợ. Khi đó trong tổ chỉ còn ong chúa và trứng, và “vương quốc” loài ong sẽ mau chóng sụp đổ trong vòng 10 ngày".
Hơn 100.000 người sống tại bang Kerala hành nghề nuôi ong mật và số lượng ong thợ ngày một giảm đã ảnh hưởng đến kế sinh nhai của họ. Không chỉ vậy, ong thợ còn đóng vai trò rất quan trọng trong việc thụ phấn cho hoa để duy trì thảm thực vật trên trái đất.
“Nếu những trạm phát sóng điện thoại di động mọc lên càng nhiều và số lượng người sử dụng điện thoại di động càng tăng thì ong mật có thể bị xóa sổ trong 10 năm tới”, ông Pattazhy nhận xét.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận