15/03/2013 07:34 GMT+7

"Sống để làm phim chứ không làm phim để sống"

HOÀNG LÊ (thực hiện)
HOÀNG LÊ (thực hiện)

AT - Có mặt trong buổi chiếu giới thiệu bộ phim mới Nơi trái tim ở lại tại phòng chiếu phim của Hãng phim TFS (đài truyền hình TP.HCM), đạo diễn Lê Cung Bắc vẫn giản dị với chiếc áo cổ đứng và chiếc mũ quen thuộc.

Đôi mắt ông dù thêm vài vết chân chim nhưng vẫn ánh lên sự sắc sảo, điềm tĩnh. Thỉnh thoảng, trước những cảnh trong phim, ông lại giải thích giúp người xem nắm thêm nội dung khi các tập phim không được chiếu liền mạch.

cP7Mgdo0.jpgPhóng to
Đạo diễn Lê Cung Bắc (bìa phải) trong một cảnh quay Nơi trái tim ở lại

Kể từ khi bộ phim Những đóa hoa tình yêu phát sóng đến nay, sau hơn hai năm Nơi trái tim ở lại của anh mới ra mắt. Trong khi các đạo diễn khác một năm làm đến 4-5 phim thì tiến độ làm phim của anh e rằng khá chậm. Ðây có phải do phong cách làm việc của anh thong dong hay còn vì lý do nào khác?

- Ðạo diễn Lê Cung Bắc: Tôi đặt ra mục đích đơn giản chỉ cần mỗi năm làm một phim là đủ. Với tôi, sống để làm phim chứ không phải làm phim để sống. Một tập phim chỉ quay trong vòng một ngày rưỡi tôi làm cũng được, nhưng tôi kiên quyết không làm vì chắc chắn sản phẩm làm ra sẽ không đạt chất lượng. Cũng có khá nhiều lời mời tôi làm phim nhưng tôi từ chối bởi kịch bản phim quá tệ. Kịch bản là nền tảng của phim. Một kịch bản quá phi lý khó có thể làm phim coi được. Ðiều đáng nói là hiện nay kịch bản loại này có quá nhiều.

Nơi trái tim ở lại tôi bắt tay thực hiện từ năm 2011, hoàn tất hậu kỳ vào tháng 7-2012. Nay phim mới đưa ra phát sóng.

* Xem phim nhiều người nhận xét chuyện phim khá buồn, trong khi đó xu hướng làm phim truyền hình hiện nay lại đang nghiêng về những câu chuyện hài hước mới "ăn" khán giả. Anh có nghĩ rằng Nơi trái tim ở lại có đủ sức hút riêng?

- Nơi trái tim ở lại cũng có xen kẽ hài. Nhưng đó là hài tình huống chứ không tạo ra tiếng cười bằng việc thọc léc khán giả bằng những màn tấu hài. Nếu xem đầy đủ các tập, khán giả sẽ thấy tình yêu trong phim cũng khá thơ mộng và vui vui. Phim gửi đến nhiều thông điệp thông qua các nhân vật trong phim như nhân vật Hai Lửa chồng của bà Mai và là cha dượng của Dung. Bản chất ông ta là người tốt, thế nhưng vì rượu chè mà đưa bản thân mình và cả gia đình xuống vực thẳm. Ðến khi nhận ra mình sai thì quá muộn. Hay mối tình cao thượng của ông Tư kiểm lâm với cô thôn nữ tên Hồng. Lên Sài Gòn bị cám dỗ với những danh lợi vật chất khiến Hồng có thai. Khi trở về quê cô lại bị sự ruồng rẫy của gia đình. Chính ông Tư đã dang rộng bàn tay che chở cho cô và đứa con thơ dại. Câu chuyện về Dung - nhân vật chính trong phim - và chàng kỹ sư chân chính Hoàng cũng đáng lưu ý. Gặp nhiều biến cố trong gia đình, Dung lên Sài Gòn lập nghiệp. Cô gái trẻ này trải qua nhiều sóng gió trong cuộc đời, nếm trải bao cay đắng để cuối cùng mới tìm được tình yêu thương, nơi... trái tim mình ở lại. Trong mỗi con người có sẵn sự hèn hạ và cao thượng. Gặp môi trường nào thì tính cách đó vượt trội hơn mà thôi.

UX1MkX8M.jpgPhóng to
Hai diễn viên trẻ Kiều Khanh (vai Dung) và Ngọc Hùng (Hoàng)

* Trong giới làm phim truyền hình hiện nay có đạo diễn cho rằng phim làm cho đối tượng này nên cách làm như vậy, còn đạo diễn khác thì vì một đối tượng khác, có thể trình độ cao hơn, nên làm chỉn chu và sâu sắc hơn... Là người làm phim lâu năm, anh quan niệm thế nào về điều này?

- Bản thân tôi nghĩ rằng trong lĩnh vực giải trí có nhiều thành phần đối tượng. Mỗi thành phần có những nhu cầu thưởng thức và cảm quan nghệ thuật khác nhau. Người làm nghệ thuật chấp nhận mọi khuynh hướng sáng tác. Dĩ nhiên tác phẩm tiếp cận với càng đông khán giả càng tốt. Nhưng dù làm cho bất cứ thành phần đối tượng nào thì những tác phẩm có nội dung hời hợt, nhảm nhí, dàn dựng cẩu thả thì sẽ không được quý trọng.

* Anh có thể "bật mí" về bộ phim sắp tới của mình?

- Tôi vừa bắt tay vào bộ phim Ngược sóng, kịch bản dựa theo tiểu thuyết Canh năm của tác giả Lê Thành Chơn. Phim đề cập các vấn đề ở thập niên 1990 với những câu chuyện mang tính thời cuộc đến nay vẫn còn nóng hổi.

1vBia0UO.jpgPhóng to

Áo Trắng số 4 ra ngày 01/03/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

HOÀNG LÊ (thực hiện)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên