11/09/2009 02:57 GMT+7

Sống chung với sách vi phạm

LAM ĐIỀN
LAM ĐIỀN

TT - Nhà xuất bản Tổng Hợp TP.HCM vừa có công văn gửi các cơ quan chức năng để phản ánh tình trạng bộ sách Interactions (gồm bốn tựa) của đơn vị này bị NXB Đồng Nai và Công ty TNHH Phát hành sách Sài Gòn (nhà sách Quỳnh Mai) vi phạm tác quyền.

dYZT8dlf.jpgPhóng to

Bộ sách Interactions đang được NXB Tổng Hợp TP.HCM bán giảm giá cho sinh viên

Theo NXB Tổng Hợp TP.HCM, bốn tựa sách thuộc bộ Interactions này đã được nhà xuất bản mua tác quyền trực tiếp với McGraw Hill (hợp đồng ký ngày 17-7-2009). Tuy nhiên, các sách không có tác quyền của nhà sách Quỳnh Mai đã tung ra thị trường từ cuối năm 2008 và tháng 1-2009 làm ảnh hưởng đến sức mua của bộ sách có tác quyền, gây thiệt hại cho đơn vị đầu tư.

Đã hai tháng sau việc sáu NXB nước ngoài tố cáo 393 đầu sách của họ bị vi phạm bản quyền tại VN (Tuổi Trẻ ngày 10-7-2009), các cơ quan chức năng vẫn im lặng, mặc cho những người làm sách chân chính cứ phải sống chung với sách vi phạm.

LAM ĐIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên