05/04/2014 08:41 GMT+7

Sông "chết" vì lục bình dày đặc

  NGỌC THẨM
  NGỌC THẨM

TTO - Thời gian gần đây tình trạng lục bình gây ô nhiễm tại các con sông của khu vực Đồng Tháp Mười, đặc biệt là sông Vàm Cỏ Tây (huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An) làm cho người dân rất bức xúc vì đi lại khó khăn.

HTxoqXiV.jpgPhóng to
Lục bình ở ngã ba sông Vàm Cỏ Tây, xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa làm người dân đi lại rất khó khăn - Ảnh: Ngọc Thẩm

Con sông Bình Hiệp (huyện Mộc Hóa) đã gần như thành con sông "chết" do lục bình đầy nghẹt mặt sông. Nguyên nhân chủ yếu do người dân trồng lục bình để lấy cây bán cho những người làm thủ công mỹ nghệ.

Được biết, lục bình được nhiều hộ tự trồng trên các con sông lớn đã trôi vào sông nhỏ làm cho giao thông tắc nghẽn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại và sức khỏe của người dân.

zB7EErUe.jpg
Người dân đã rất vất vả mới ra khỏi lớp lục bình dày đặc - Ảnh: Ngọc Thẩm
ikr0jU5s.jpg
Giữa cái nắng oi bức, người dân muốn đi đâu cũng rất khó khăn - Ảnh: Ngọc Thẩm

Nhiều người dân bức xúc vì nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, việc đi lại và cuộc sống của họ càng khó khăn hơn.

Được biết, trong cuộc họp tại TP Tân An ngày 2-4 vừa qua, trong thời gian chờ Sở Khoa học và công nghệ phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai chương trình "Giảm thiểu cây lục bình trên sông rạch", để giải quyết tình trạng trên, từ 15-4 đến 15-5 các địa phương sẽ ra quân trục vớt lục bình.

Theo phương án, các con sông lớn thì chính quyền có biện pháp trục vớt, còn sông nhỏ thì người dân chung tay xử lý.

  NGỌC THẨM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên