31/03/2009 01:12 GMT+7

Sợi vải VN bị áp thuế chống phá giá tại Ấn Độ

T.V.N.
T.V.N.

TT - Bộ Công thương cho biết Tổng cục Hải quan và thuế đặc biệt của Ấn Độ vừa công bố mức thuế chống bán phá giá đối với sợi vải nhập khẩu từ VN, gồm sợi đã tinh chế và sơ chế, ở mức 232,86 USD/tấn. Mức thuế này sẽ có hiệu lực đến ngày 25-9-2009.

Quyết định nói trên do Tổng vụ chống bán phá giá và các loại thuế liên quan (Bộ Thương mại và công nghiệp Ấn Độ) thực hiện từ tháng 5-2008, theo đề nghị của các hãng sản xuất sợi đã tinh chế và sơ chế của Ấn Độ, nhằm bảo hộ hạn chế nhập khẩu sợi từ nước ngoài, trong đó có VN. Các hãng sợi của Ấn Độ cáo buộc sợi vải sản xuất từ VN bán phá giá vào thị trường nước này với biên độ phá giá 16,32%, chiếm 3,03% thị phần.

Đây là mặt hàng thứ ba, sau đèn huỳnh quang và đĩa CD-R, bị áp thuế chống phá giá kể từ đầu năm 2009 đến nay.

T.V.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên