09/09/2017 16:49 GMT+7

Sôi nổi buổi giao lưu với các ngôi sao SEA Games

H.ĐĂNG - T.PHÚC
H.ĐĂNG - T.PHÚC

TTO - Chiều 9-9 đã diễn ra buổi giao lưu giữa các VĐV trẻ tiêu biểu TP.HCM có thành tích xuất sắc tại SEA Games 29 cùng các đoàn viên, sinh viên do Ban thường vụ Thành Đoàn TPHCM tổ chức tại Nhà văn hóa Thanh niên (NVHTN).

Các VĐV chụp ảnh tại buổi giao lưu. Ảnh: T.P

9 VĐV được mời đến buổi giao lưu là Lê Tú Chinh, Lê Thị Mộng Tuyền, Dương Thị Việt Anh (điền kinh), Lê Thanh Tùng (TDDC) cùng các tuyển thủ bóng đá nữ Đặng Thị Kiều Trinh, Chương Thị Kiều, Huỳnh Như, Trần Thị Kim Thanh và Nguyễn Thị Bích Thùy.

Buổi giao lưu tràn ngập tiếng cười của các VĐV điền kinh. Ảnh: T.P
Buổi giao lưu tràn ngập tiếng cười của các VĐV điền kinh. Ảnh: T.P

Dù chỉ diễn ra trong một giờ đồng hồ ngắn ngủi nhưng sức nóng của những cái tên Tú Chinh, Thanh Tùng, Kiều Trinh vẫn mang lại một bầu không khí giao lưu sôi động, vui vẻ tràn ngập hội trường có gần 1.000 khán giả ở NVHTN.

Lê Tú Chinh (giữa) chia sẻ khó khăn lần đầu dự SEA Games. Ảnh: T.P
Lê Tú Chinh (giữa) chia sẻ khó khăn lần đầu dự SEA Games. Ảnh: T.P

Trong buổi giao lưu, lần lượt các VĐV chia sẻ về những khó khăn mà họ phải đối mặt trước thềm SEA Games 29. Với Tú Chinh – cô gái vàng của đường đua tốc độ, cô chia sẻ sức ép về những kỳ vọng lớn lao của người hâm mộ chính là trở ngại lớn nhất với bản thân cô.

Giây phút tôn vinh những nhà vô địch SEA Games. Ảnh: T.P
Giây phút tôn vinh những nhà vô địch SEA Games. Ảnh: T.P

“Đặc biệt bởi đây là kỳ đại hội thể thao lớn đầu tiên mà tôi tham dự. Trước khi thi đấu tôi cảm thấy khá lo sợ mình sẽ không đáp ứng được kỳ vọng của mọi người. Nhưng rồi tôi đã vượt qua”, Tú Chinh chia sẻ.

Nếu Tú Chinh gặp khó khăn về tâm lý trong lần đầu dự SEA Games thì trở ngại với Việt Anh – cô gái đã 5 lần dự SEA Games lại khác là chấn thương kéo dài suốt một quãng thời gian tưởng chừng khiến cô không còn cơ hội trở lại đỉnh cao nữa.

Đội tuyển nữ VN được tôn vinh tại buổi lễ. Ảnh: T.P
Đội tuyển nữ VN được tôn vinh tại buổi lễ. Ảnh: T.P

Lần lượt các VĐV chia sẻ về những câu chuyện, những khó khăn, trở ngại của mình khi đến với SEA Games 29. Nhưng buổi giao lưu không chỉ chìm trong không khí của những cuộc trò chuyện trầm lắng như thế mà còn rộn những tiếng cười.

Các CĐV chụp ảnh lưu niệm với các tuyển thủ bóng đá nữ VN. Ảnh: T.P
Các CĐV chụp ảnh lưu niệm với các tuyển thủ bóng đá nữ VN. Ảnh: T.P

Điển hình nhất là khi Lê Thanh Tùng biểu diễn một vài động tác biểu diễn của môn TDDC. Khi được MC đề nghị, chàng “hot boy TDDC” không ngần ngại bước lên trước các khán giả và biểu diễn 2 động tác đơn giản, nhưng cũng hội tù đầy đủ kỹ thuật, độ khéo léo của nội dung nhảy chống và ngựa tay quay.

Tú Chinh được nhiều bạn nữ hâm mộ nhất. Ảnh: T.P
Tú Chinh được nhiều bạn nữ hâm mộ nhất. Ảnh: T.P

Dù bục sân khấu không thể đáp ứng các tiêu chuẩn như sàn đấu chuyên nghiệp, Thanh Tùng vẫn tỏ ra thoải mái khi biểu diễn trong bộ đồng phục dài của đoàn thể thao. Dễ hiểu khi chỉ với 20 giây “làm thay vì nói” ấy, Tùng chinh phục tình cảm của tất cả các bạn trẻ đến tham dự buổi giao lưu.

Mạnh mẽ, tốc độ, tự tin là thế trên sàn đấu, các VĐV đa phần còn rất trẻ này vẫn tỏ ra rụt rè khi trò chuyện, bộc bạch trước mặt gần ngàn khán giả. Nhưng chính sự chân chất, khiêm tốn của họ cũng để lại một hình ảnh đẹp với các bạn trẻ. Khi được hỏi về kỳ công 3 tấm HCV của mình, Tú Chinh khẳng định công lao lớn nhất thuộc về HLV của cô – Nguyễn Thị Thanh Hương.

“Hot boy” TDDC Thanh Tùng tự sướng và trao đổi facebook với nữ CĐV. Ảnh: T.P
“Hot boy” TDDC Thanh Tùng tự sướng và trao đổi facebook với nữ CĐV. Ảnh: T.P

Đến cuối buổi giao lưu, các bạn thanh niên càng có thêm cơ hội gần gũi những thần tượng của mình hơn khi 9 VĐV đều vui vẻ chụp hình cùng người hâm mộ.

Những cô gái vàng từng vượt qua mâu thuẫn

Bên cạnh những khó khăn về điều kiện tập luyện, các nữ cầu thủ VN tham dự buổi giao lưu còn tiết lộ một số câu chuyện hậu trường về quan hệ chị em trong đội. “Trong đội có đến 20 cầu thủ. Phụ nữ mà, 9 người thì 10 ý nên những tranh cãi, mâu thuẫn là không thể tránh khỏi.

Nhưng tôi và các đồng đội luôn ý thức về mục tiêu chung của đội để hướng đến sự đoàn kết. Vì vậy mọi câu chuyện đều được các chị em tự giải quyết êm đẹp với nhau chứ chưa lần nào phải nhờ đến thầy cô, ban huấn luyện can thiệp cả”, đội trưởng Kiều Trinh chia sẻ.

H.ĐĂNG - T.PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: VĐV tiêu biểu TP.HCM