21/08/2013 22:43 GMT+7

Soạn giả Huỳnh Minh Nhị qua đời

H.OANH
H.OANH

TT - Soạn giả Huỳnh Minh Nhị - nguyên giám đốc Nhà hát sân khấu nhỏ 5B - vừa mất tại nhà riêng lúc 9g36 ngày 21-8 sau thời gian nằm điều trị tại Bệnh viện 115, hưởng thọ 73 tuổi.

Soạn giả Huỳnh Minh Nhị qua đời

9rWGBb0j.jpgPhóng to
Soạn giả Huỳnh Minh Nhị - Ảnh: Gia Tiến

Ông tên thật là Huỳnh Minh Học, sinh ngày 15-11-1940 tại xã An Nhất, huyện Long Ðiền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong giới cải lương ông là tác giả của nhiều kịch bản như: Mùa xuân thầm gọi, Hoa biển, Ðôi tay vàng, Miền đất ngọt ngào, Thanh gươm và ấn tín, Trên mảnh đất anh nằm, Chuyện tình bên thác Trị An... Từ năm 1980-2005, ông đã trải qua nhiều chức vụ trong giới văn nghệ TP.HCM: trưởng ban văn nghệ Ðài truyền hình TP.HCM, biên tập viên Xưởng phim Nguyễn Ðình Chiểu, ủy viên ban chấp hành Hội Sân khấu TP.HCM, giám đốc Nhà hát sân khấu nhỏ 5B. Sau khi nghỉ hưu, ông trở thành cố vấn kế hoạch cho sân khấu 5B đến ngày cuối cùng.

Với nhiều người trong giới văn nghệ sĩ, ông được xem như một soạn giả tâm huyết với nghề, một cán bộ quản lý mẫn cán đầy trách nhiệm và một bậc cha chú hiền lành hết lòng với thế hệ sau. Lễ viếng chính thức vào 7g ngày 22-8 tại nhà tang lễ TP.HCM. Lễ truy điệu lúc 7g15 ngày 23-8 và hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.

H.OANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên