20/11/2003 17:01 GMT+7

Số trẻ em mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng ở Mỹ tăng vọt

Theo TTXVN
Theo TTXVN

"Thời báo NewYork " ngày 19-11 dẫn báo cáo công bố trong cuộc hội thảo tại Washington về bệnh tâm thần cho biết số trẻ em mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng ở Mỹ đã tăng vọt trong thời gian qua.

rAfsdRNV.jpgPhóng to
"Thời báo NewYork " ngày 19-11 dẫn báo cáo công bố trong cuộc hội thảo tại Washington về bệnh tâm thần cho biết số trẻ em mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng ở Mỹ đã tăng vọt trong thời gian qua.

Theo báo cáo của ngành giáo dục Mỹ, trong năm học 1992-1993 chỉ có gần 20.000 trong tổng số gần 5 triệu trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 21 trong các trường giáo dục đặc biệt của toàn nước Mỹ mắc chứng tâm thần nghiêm trọng.

Nhưng sau 10 năm, có 120.000 em trong tổng số 6 triệu trẻ em trong các trường giáo dục đặc biệt đã mắc chứng tâm thần nghiêm trọng. Con số này còn chưa tính đến 19.000 trẻ em từ 3 đến 5 tuổi mắc chứng tâm thần nghiêm trọng đang được chăm sóc và điều trị tại các cơ sở tâm thần của chính phủ liên bang.

Các nhà khoa học hiện vẫn chưa xác minh được nguyên nhân làm cho số trẻ em mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng ở Mỹ tăng mạnh. Các quan chức của chính quyền liên bang Mỹ lần đầu tiên đã phải phác thảo kế hoạch 10 năm nhằm đối phó với tình trạng này.

Theo kế hoạch, các dự án nghiên cứu sẽ được thực hiện nhằm xác định những nguyên nhân về gien và các nguyên nhân khác gây ra bệnh tâm thần và thực hiện các chương trình giáo dục đặc biệt cho những trẻ em mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng.

Theo TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên