10/12/2014 19:43 GMT+7

Sở Tài chính Bến Tre “sáng nắng chiều mưa”

NGỌC TÀI - THÚY HẰNG - CHÍ QUỐC - NGỌC HẬU - NG.LINH
NGỌC TÀI - THÚY HẰNG - CHÍ QUỐC - NGỌC HẬU - NG.LINH

TTO - Đó là nhận định của đại biểu Lê Văn Mười trong phiên chất vấn Sở Tài chính tại kỳ họp HĐND tỉnh Bến Tre ngày 10-12.

Ngày 10-12, kỳ họp HĐND các địa phương trong cả nước bước vào phiên chất vấn. 

Bến Tre: Sở Tài chính nhận thiếu sót

“Nguyên nhân tại sao Sở Tài chính ký quyết toán cho Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu số tiền thu viện phí là 222 tỉ đồng nhưng sau 16 ngày lại ra kết luận thanh tra nói bệnh viện này để ngoài sổ sách 17,6 tỉ đồng? Sau đó yêu cầu bệnh viện chuyển số tiền sai phạm vào tài khoản của sở để xử lý theo quy định. Theo quy định thì thanh tra sở lại được trích 30% từ số tiền sai phạm này để sử dụng”, ông Mười đặt vấn đề.  

Bà Trương Thị Yến, phó giám đốc Sở Tài chính, thừa nhận: “Sở cũng thấy được khuyết điểm. Trong đó, cán bộ chuyên quản của sở còn nhiều chủ quan, tin tưởng với báo cáo tài chính của các đơn vị nên không kiểm tra lại, dẫn đến những sai phạm không lường được. Sở xin thành thật nhận thiếu sót và hứa sẽ khắc phục. Còn về vấn đề tại sao trước sau không thống nhất cũng do quá tin tưởng nên cán bộ chuyên quản không kiểm tra lại. Đến khi thanh tra mới phát hiện và thu hồi số tiền sai phạm”.

Thừa Thiên - Huế: Đề nghị giải thích về World Shine Huế

Ngày 10-12, HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã khai mạc kỳ họp thứ 9 khóa VI. 

Ông Trần Phùng, chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thừa Thiên - Huế - Ảnh: N.LINH

Tại kỳ họp, ông Trần Phùng, chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thừa Thiên - Huế, đã nêu ra nhiều vấn đề cử tri còn lo lắng như kinh tế của tỉnh phát triển chưa mạnh, chưa bền vững; ngành du lịch phát triển chưa xứng tầm với tiềm năng, sản phẩm du lịch nghèo nàn; nhiều sinh viên tốt nghiệp bị thất nghiệp; tội phạm gia tăng...

Ông Phùng nói cử tri trong tỉnh mong muốn UBND tỉnh giải thích rõ về dự án khu du lịch nghỉ dưỡng World Shine Huế ở đèo Hải Vân.

“Cử tri cần biết thông tin về dự án World Shine - Huế, nhất là việc dừng và thu hồi giấy phép đầu tư; giải quyết hậu quả, bồi thường như thế nào” - ông Phùng nói.

Vĩnh Long: Giải quyết chất lượng nước sinh hoạt cho dân

Ngày 10-12, kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Vĩnh Long cũng bước vào phiên chất vấn.

Đại biểu Nguyễn Khắc Nhu chất vấn: “Thời gian qua, việc cấp nước của Doanh nghiệp tư nhân Trương Vách gặp nhiều vấn đề như nước bị nhớt, nhờn, có cặn, khi pha trà có màu sậm, các dụng cụ chứa nước bằng kim loại bị ăn mòn, chỉ sử dụng cho tắm giặt, nếu sử dụng cho ăn uống phải lắng lại. Đề nghị Sở Y tế cho biết phương hướng giải quyết”.

Giải trình vấn đề này, ông Trần Văn Út - giám đốc Sở Y tế - cho biết ngành y tế đã kiểm tra chất lượng nước của Doanh nghiệp Trương Vách nhiều lần. Tuy nhiên, kết quả các lần thử đều đạt chất lượng theo tiêu chuẩn nước sinh hoạt của Bộ Y tế. “Ngành y tế sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nước của doanh nghiệp, đồng thời đề nghị doanh nghiệp này nâng cao chất lượng nước cung cấp”, ông Út nói thêm.

Sau khi ông Út trả lời, nhiều đại biểu cho rằng chưa thuyết phục và liên tục đặt câu hỏi, tuy nhiên ông Út không đưa ra được giải pháp nào cụ thể hơn.

Cầu dang dở lớn nhất Bạc Liêu vẫn đang… chờ ý kiến

Tại phiên chất vấn giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu Ngô Hữu Dũng ngày 10-12, đại biểu HĐND Phạm Trung Hiếu đề nghị ông Dũng cho biết khi nào làm xong cầu Giá Rai (huyện Giá Rai, Bạc Liêu) vì hiện nay cầu chính làm xong rồi… để đó khiến người dân và doanh nghiệp rất bức xúc.

Đáp lại, ông Dũng cho biết với tổng vốn đầu tư 685 tỉ đồng, đây là cầu lớn nhất của tỉnh Bạc Liêu và đã làm xong phần cầu chính từ năm 2012 (dài 590m), chủ đầu tư còn thiếu nhà thầu 55 tỉ đồng, trong khi khoảng 5km đường dẫn hai bên cầu cũng hết vốn trái phiếu Chính phủ nên không triển khai tiếp được.

“Chúng tôi thấy làm cầu như vậy giống như đi may một bộ đồ mà chỉ có cái áo, còn phần dưới không có gì. Sở đang đề nghị UBND tỉnh phê duyệt lại tổng mức đầu tư để huy động các nguồn vốn khác và đã đề ra nhiều giải pháp, cuối cùng đã chọn cách chỉ làm đường dẫn một bên cầu (khoảng 2,5km), bên còn lại làm khoảng 200m nối với quốc lộ 1 thay vì phải làm 2,5km như phương án ban đầu. Làm theo phương án này chỉ tốn 175 tỉ đồng, giảm gần 100 tỉ đồng nên nếu bố trí được vốn thì làm. Chúng tôi đang chờ ý kiến lãnh đạo UBND tỉnh” - ông Dũng trình bày.

Tây Ninh: giám đốc sở xin lỗi vì chậm “xử” doanh nghiệp vi phạm

Ngày 10-12, tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 13 khóa VIII HĐND tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Đình Xuân, giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường, nói nguyên nhân chậm là do quyết định xử phạt phải qua nhiều giai đoạn cũng như trình UBND tỉnh ra quyết định nên cần có thời gian.

Cũng theo ông Xuân, trách nhiệm ban đầu phát hiện và kiểm tra doanh nghiệp vi phạm thuộc về chính quyền địa phương. Bởi vì chủ tịch xã, chủ tịch huyện không thể không thấy được xe tải chở đất hằng ngày trên địa bàn mình để báo cáo và phối hợp kiểm tra xử lý.

“Tôi không tin một xe tải chở đất chạy trên địa bàn địa phương ngày này qua ngày khác mà chính quyền cơ sở không biết”, ông Xuân nói.

Ông Xuân cho biết từ đầu năm 2014 đến nay, Sở Tài nguyên - môi trường đã phạt 14 trường hợp vi phạm khai thác cát, trong đó 9 trường hợp khai thác trái phép. Tổng số tiền xử phạt thu được hơn 600 triệu đồng.

Ông Xuân khẳng định những phản ảnh của người dân về tình trạng doanh nghiệp khai thác cát dẫn đến sạt lở bờ sông Vàm Cỏ Đông là có, thậm chí nhiều đoạn bờ sông sạt lở lên đến hàng trăm mét.

Sở đã trình UBND tỉnh tước quyền khai thác cát tại 6 đoạn sông của Công ty cổ phần Khai thác khoáng sản Tây Ninh vì đã khai thác cát làm 11 đoạn sông sạt lở và có nguy cơ sạt lở.

Theo ông Xuân, trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương kịp thời phát hiện những đơn vị khai thác không đúng quy định để xử lý.

NGỌC TÀI - THÚY HẰNG - CHÍ QUỐC - NGỌC HẬU - NG.LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên