Phóng to |
| Lực lượng cứu hộ đã trải qua một đêm không ngủ để tìm kiếm nạn nhân - Ảnh: Tân Hoa xã |
Bộ Nội vụ Trung Quốc cho biết hơn 127.000 người đã được sơ tán đến các khu tạm trú gần đó. Khoảng 9.700 lều bạt, 15.000 chăn bông, 15.000 áo khoác được chính phủ cấp cho người dân mất nhà cửa. Hơn 1.000 binh sĩ đã đến để làm công tác cứu hộ.
Hiện trời rất nhiều mây ở khu vực này và người ta lo sợ mưa ập xuống đêm nay sẽ ảnh hưởng đến công tác tìm kiếm người bị nạn và sinh hoạt của người dân. Các chuyên gia không đưa ra khả năng sẽ còn trận động đất mạnh hơn.
Phóng to |
| Các chú khuyển trong lực lượng cứu hộ cũng được huy động - Ảnh: Tân Hoa xã |
Hình ảnh từ kênh truyền hình trung ương Trung Quốc cho thấy những tòa nhà đổ ngổn ngang trong cơn địa chấn ngày 10-3. Cảnh sát, lính cứu hỏa, binh sĩ đổ về khu vực này để đưa những người bị mắc kẹt trong đống đổ nát lên mặt đất. Một phần của siêu thị và khách sạn lớn ở huyện này bị sụp xuống, trong khi đường sá đầy ngập người bị thương được quấn trong chăn.
Trận động đất đã làm hệ thống điện ở Doanh Giang, nằm cách thủ phủ Côn Minh của tỉnh Vân Nam phía tây nam Trung Quốc khoảng 700km, bị cắt hoàn toàn nhưng đường nước và viễn thông vẫn trong tình trạng tốt.
Phóng to |
| Nhà cửa của người dân giờ chỉ còn là đống đổ nát - Ảnh: Tân Hoa xã |
Phóng to |
| Người dân bị thương nằm đầy đường - Ảnh: Tân Hoa xã |
Vụ động đất xảy ra lúc 1g chiều qua 10-3 nhưng sau đó có 7 cơn dư chấn nữa tiếp tục xảy ra vào chiều và tối, mạnh nhất là 4,7 độ Richter. Các chuyên gia cho biết khu vực này đã hứng chịu hơn 1.200 cơn địa chấn nhỏ trong vòng hai tháng qua.
Từ năm 1991-2008, huyện Doanh Giang đã trải qua 8 trận động đất có cường độ lớn hơn 5 độ Richter. Trong đó trận 5,9 độ Richter năm 2008 đã khiến 3 người chết và 106 người bị thương.




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận