30/03/2017 12:04 GMT+7

​Số người chết do thiên tai trong năm 2016 ít hơn nhiều so với năm 2015

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Cùng với sự tàn phá do con người gây ra, các trận động đất, lũ lụt, mưa đá và cháy rừng trên toàn thế giới đã gây thiệt ước tính 175 tỷ USD trong năm 2016, gần gấp đôi so với mức thiệt hại 94 tỷ USD trong năm 2015.

Đây là thống kê do hãng bảo hiểm lớn thứ hai trên thế giới và - Swiss Re của Thụy Sĩ công bố ngày 28-3.

Tuy nhiên, theo Swiss Re, với 11.000 người chết, con số thiệt hại về người do thảm họa thiên nhiên gây ra được ghi nhận trong năm 2016 thấp hơn nhiều so với con số 26.000 người chết trong năm 2015.

Mặc dù ngành bảo hiểm toàn cầu đã chi trả khoảng 54 tỷ USD trong tổng số mức thiệt hại năm 2016, tăng 42% so với năm 2015, song theo thống kê, các hãng bảo hiểm chỉ đền bù được khoảng 30% mức thiệt hại trên toàn thế giới trong năm 2016.

Swiss Re cho biết trong năm 2016, trên toàn thế giới đã có 327 thảm họa, trong đó 191 vụ là thiên tai và 136 vụ do con người gây ra.

Riêng trận động đất xảy ra trên đảo Kyushu của Nhật Bản hồi tháng 4 năm ngoái, khiến 50 người thiệt mạng đã gây thiệt hại ước tính 25-30 tỷ USD, song các hãng bảo hiểm chỉ chi trả được khoảng 4,9 tỷ USD.

Cũng trong tháng 4 năm ngoái, Ecuador trải qua trận động đất khiến 673 người thiệt mạng và thiệt hại kinh tế ước tính 4 tỷ USD, song các hãng bảo hiểm cũng chỉ chi trả được khoảng 500.000 USD.

Mặc dù vậy, nhà kinh tế hàng đầu của Swiss Re Kurt Karl cho biết ở một số khu vực trên thế giới, bảo hiểm đã đóng vai trò lớn hơn nhiều trong việc hỗ trợ các hộ gia đình và cộng đồng phục hồi sau thảm họa và thiên tai.

Tại Bắc Mỹ, nơi tỷ lệ mua bảo hiểm rất cao, chiếm tới hơn một nửa mức thiệt hại được bảo hiểm toàn cầu do số lượng các bão lớn đã lên tới mức kỷ lục ở Mỹ.

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: bảo hiểm thiên tai