11/04/2016 20:44 GMT+7

Số lượng cọp lần đầu tiên tăng sau 100 năm

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - 2015 là lần đầu tiên kể từ năm 1900, số lượng cọp trên toàn thế giới tăng. Theo thống kê của Quỹ đời sống hoang dã (WWF) và Diễn đàn cọp thế giới, số lượng của loài này ngoài tự nhiên đạt 3.890 con.

Cọp tại một khu bảo tồn ở Trung Quốc - Ảnh: EPA
Cọp tại một khu bảo tồn ở Trung Quốc - Ảnh: EPA

Theo thống kê, năm 1900 toàn thế giới có 100.000 con cọp và từ đó đến nay số lượng loài này liên tục giảm và đạt mức thấp nhất vào năm 2010 khi chỉ còn 3.200 con ngoài tự nhiên.

Ginette Hemley, Phó chủ tịch bảo tồn đời sống hoang dã của WWF, nói với Hãng tin BBC: "Số lượng cọp tăng là điều tốt nhưng quan trọng hơn là xu hướng bảo tồn đang đi đúng hướng".

Giám đốc WWF, ông Marco Lambertini nói: "Những con số này cho thấy chúng ta có thể cứu các loài cũng như sinh cảnh của chúng nếu như các chính phủ, tổ chức và những nhà bảo tồn cùng phối hợp".

Trong số 3.890 cọp đang tồn tại ngoài môi trường hoang dã, Ấn Độ có đến 2.226 con, sống ở 18 khu vực bảo tồn khác nhau. Số lượng cọp tại Nga, Nepal và Bhutan cũng tăng.

Tuy nhiên, số cọp tại Indonesia đã giảm mạnh do tình trạng phá rừng tại nước này. Trong khi đó, Campuchia đang có kế hoạch khôi phục lại loài hổ sau khi tuyên bố cọp đã tuyệt chủng tại nước này vì không tìm thấy dấu vết của bất kỳ con cọp nào tại đây kể từ năm 2007.

Trong tuần này, 13 quốc gia gồm Bangladesh, Bhutan, Trung Quốc, Campuchia, Ấn Độ, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Nepal, Nga, Thái Lan và Việt Nam sẽ có cuộc gặp gỡ tại New Delhi, Ấn Độ để bàn về việc bảo tồn cọp. 

Theo thỏa thuận năm 2010, 13 quốc gia vừa kể trên đặt mục tiêu tăng gấp đôi số lượng cọp vào năm 2022. 

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: cọp bảo tồn