27/06/2015 09:47 GMT+7

Số liệu GDP lại “nhảy múa”

C.V.KÌNH
C.V.KÌNH

TT - Tổng cục Thống kê cho biết GDP sáu tháng đầu năm đạt 6,28%, cao hơn mức Bộ Kế hoạch - đầu tư công bố (6,11%) hai ngày trước đó.

Đã có dấu hiệu tích cực của nền kinh tế trong năm 2015. Ảnh tư liệu.

 Khu vực FDI đóng góp khoảng 21-22% GDP của VN

Ngày 26-6, tại buổi công bố các chỉ số kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm 2015, Tổng cục Thống kê cho biết GDP sáu tháng đầu năm đạt 6,28%, cao hơn mức Bộ Kế hoạch - đầu tư công bố (6,11%) hai ngày trước đó. 

Giải thích điều này, ông Hà Quang Tuyến, vụ trưởng Vụ Thống kê hệ thống tài khoản quốc gia, cho biết con số 6,11% là số liệu ước tính nhanh, làm từ thời điểm cuối tháng 5 để phục vụ việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

Cũng theo ông Hà Quang Tuyến, khu vực FDI theo ước tính đóng góp khoảng 21-22% GDP của VN, khu vực khai khoáng đóng góp lớn hơn vào GDP “do năm nay khai thác dầu thô tăng”...

Trả lời câu hỏi liệu VN vẫn dựa vào khai thác tài nguyên để tăng trưởng, ông Tuyến cho rằng thực tế đóng góp của ngành khai khoáng chỉ khoảng 10% vào GDP...

C.V.KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên