28/04/2018 12:56 GMT+7

Sở Giáo dục Cần Thơ giải thích lý do hoãn thi tiếng Anh

THÙY TRANG
THÙY TRANG

TTO - Sở Giáo dục và đào tạo TP Cần Thơ khẳng định không có chuyện lộ đề thi nhưng kỳ thi học kỳ 2 môn tiếng Anh phải hoãn do nhầm lẫn của chuyên viên của Sở gửi hướng dẫn chấm cho các đơn vị liên quan.

Ngày 28-4, Sở Giáo dục và đào tạo TP Cần Thơ cho biết đã có công văn gửi các trường và cơ quan báo đài đính chính về thông tin hoãn thi học kỳ 2 môn tiếng Anh hệ 10 năm.

Công văn nêu rõ, theo kế hoạch, chiều 27-4, học sinh THCS học chương trình tiếng Anh hệ 10 năm làm bài kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng Anh. 

Đề kiểm tra do Sở Giáo dục và đào tạo thành phố biên soạn gửi về các phòng giáo dục và đào tạo. 

Các phòng giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm in sao, bảo mật đề và gửi đến các trường trung học cơ sở. 

Tuy nhiên, do sơ suất nên chuyên viên phụ trách tiếng Anh của sở đã gửi hướng dẫn chấm qua hộp thư điện tử cho các đơn vị trước thời gian tổ chức kiểm tra.

Sau khi phát hiện, Sở Giáo dục và đào tạo nhận thấy khả năng rò rỉ hướng dẫn chấm có thể xảy ra, không đáp ứng tính bảo mật. Do đó, sở đã thông báo khẩn đến các cơ sở giáo dục yêu cầu hoãn kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng Anh chương trình hệ 10 năm.

Sở Giáo dục Cần Thơ giải thích lý do hoãn thi tiếng Anh  - Ảnh 1.

Thông báo do Sở Giáo dục - đào tạo TP Cần Thơ phát đi sau sự cố về kỳ thi học kỳ 2 môn tiếng Anh - Ảnh: T.TRANG

Thông báo trên khẳng định không có hiện tượng lộ đề kiểm tra như một số trang báo mạng đã đưa tin. Sở sẽ tổ chức kỳ kiểm tra môn tiếng Anh hệ 10 năm vào thời điểm sau kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5. 

Sở Giáo dục và đào tạo TP Cần Thơ cũng cho biết sẽ làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan, xử lý theo đúng quy định.

Trước đó, trên trang facebook của Trường THCS Lương Thế Vinh (quận Ninh Kiều) đăng thông báo có nội dung: "Theo chỉ đạo của Phòng giáo dục và đào tạo quận Ninh Kiều, buổi thi chiều 27-4, sẽ không tổ chức thi môn tiếng Anh hệ 10 năm khối 8, 9 cho đến khi có thông báo mới". 

Thông báo này đã khiến nhiều học sinh và phụ huynh bất ngờ bởi không nêu rõ lý do hoãn và sau đó nhiều ý kiến suy luận việc hoãn thi là do bị lộ đề. 

THÙY TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên