01/10/2014 17:01 GMT+7

Trẻ mắc bệnh tay chân miệng đột ngột tăng cao.

 THÙY DƯƠNG
THÙY DƯƠNG

TTO - Khoảng 2 tuần nay, số ca mắc bệnh tay chân miệng tại TP.HCM đột ngột tăng cao, có khả năng bộc phát dịch ở một số quận huyện nếu không tích cực phòng chống.

Bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng điều trị ở Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM - Ảnh: Tư liệu Tuổi Trẻ

Những quận huyện đang có số ca tay chân miệng nhập viện tăng nhanh là huyện Bình Chánh, Q.5, Q. Gò Vấp, Q. Tân Bình.

Thông tin trên do bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM cho biết tại buổi giao ban giữa Sở Y tế TP.HCM với các quận huyện ngày 1-10.

Theo bác sĩ Dũng, tháng 8-2014 TP có 519 ca mắc bệnh tay chân miệng thì đến tháng 9 đã lên đến 799 ca (tăng gần 300 ca trong một tháng - PV), trong đó một cháu bé 8 tháng tuổi đã tử vong vì căn bệnh này.

Bên cạnh bệnh tay chân miệng thì sốt xuất huyết cũng đang tăng theo mùa. Tháng 8-2014, TP có 705 ca sốt xuất huyết thì sang tháng 9 đã là  825 ca. Dù số ca mắc bệnh sốt huyết hiện đang tăng nhưng số ca từ đầu năm đến nay vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm 2013.

Virus lưu hành chủ yếu của bệnh sốt xuất huyết là Dengue 1, loại virut này gây bệnh cảnh nhẹ và nhập viện không nhiều.

Trước tình hình bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyện đều tăng, bác sĩ Trí Dũng chỉ đạo các quận huyện cần tích cực phòng chống dịch.

THÙY DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên