Xe
21/07/2023 14:46 GMT+7

Skoda: Từ hãng xe độc lập tới trực thuộc tập đoàn lớn

Trong khoảng 128 năm có mặt trên thị trường, Skoda đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, trong đó có thời gian dài nằm trong danh sách 10 thương hiệu xe bán chạy nhất châu Âu.

Những chiếc xe Skoda thuộc nhiều thế hệ được trưng bày trong bảo tàng - Ảnh: Photohound

Những chiếc xe Skoda thuộc nhiều thế hệ được trưng bày trong bảo tàng - Ảnh: Photohound

Ngày 7-10-2022 đánh dấu cột mốc đầu tiên cho thương hiệu Skoda tại Việt Nam, khi Skoda Auto ký kết hợp tác chiến lược trong sản xuất kinh doanh với TC Motor.

Ngay sau đó, một nhà máy sản xuất, lắp ráp xe Skoda được xây dựng tại Tổ hợp chuyên đề công nghiệp ô tô và phụ trợ Thành Công Việt Hưng (Khu công nghiệp Việt Hưng, Quảng Ninh). Hai mẫu xe đầu tiên được dự kiến xuất xưởng là Kushaq và Slavia. Trước mắt, TC Motor sẽ cho nhập trước 4 mẫu gồm Kodiaq, Karoq, Superb và Octavia ngay trong năm nay.

Nắm bắt xu thế thị trường, Skoda cũng tính phân phối xe điện tại Việt Nam vào năm 2025 với hai mẫu Enyaq iV và Enyaq Coupe iV.

Skoda hợp tác với TC Motor xây dựng nhà máy tại Quảng Ninh - Ảnh: Skoda Việt Nam

Skoda hợp tác với TC Motor xây dựng nhà máy tại Quảng Ninh - Ảnh: Skoda Việt Nam

Lịch sử Skoda có gì đáng chú ý?

Nhiều người biết tới Skoda là thương hiệu xe của Cộng hòa Séc, trực thuộc Tập đoàn Volkswagen (VW) của Đức, nhưng đó chỉ là "chương sau" trong lịch sử.

Trước đó, vào năm 1895, tức là cách đây 128 năm, hãng xe có tên Laurin & Klement (L&K) được đặt theo họ của hai nhà đồng sáng lập Václav Klement và Václav Laurin mới là tiền thân của Skoda.

Năm 1925, L&K được sáp nhập vào tập đoàn công nghiệp Škoda Work, sau đó chính thức được đổi tên thành Skoda.

Skoda có lịch sử lâu đời trong ngành công nghiệp ô tô - Ảnh: Skoda

Skoda có lịch sử lâu đời trong ngành công nghiệp ô tô - Ảnh: Skoda

Skoda gia nhập Tập đoàn Volkswagen vào tháng 3-1991, đứng chung danh sách các hãng con nổi tiếng khác như Audi, Bentley, Lamborghini hay Porsche...

Thời điểm này đánh dấu bước ngoặt mới cho xe Skoda khi thừa hưởng thành quả nghiên cứu và phát triển từ tập đoàn mẹ. Nền tảng khung gầm MQB là ví dụ điển hình.

Sản phẩm Skoda như thế nào trước khi vào Việt Nam?

Mẫu xe Octavia sắp bán tại Việt Nam là sản phẩm bán chạy nhất toàn cầu của Skoda. Tính từ năm 2016 tới 2022, hãng đã cho xuất xưởng hơn 7 triệu chiếc Octavia.

Trong lịch sử, Skoda cũng đã có nhiều mẫu xe ghi dấu ấn. Trong đó, sản phẩm đầu tiên ra đời là L&K Voiturette A đã giành được thành công lớn cho thương hiệu khi được khách hàng tại châu Âu đón nhận nồng nhiệt.

Bảo tàng Skoda với nhiều mẫu xe trong suốt hơn 100 năm qua - Ảnh: Skoda

Bảo tàng Skoda với nhiều mẫu xe trong suốt hơn 100 năm qua - Ảnh: Skoda

Trong những năm tiếp theo, Skoda tiếp tục cho ra nhiều mẫu xe với công nghệ được cải tiến, như Skoda Popular (1934), Skoda Popular Monte Carlo (1936), Skoda Felicia (1959), Skoda Octavia "Grandma" (1960)...

Với những người Việt từng học tập tại Cộng hòa Séc trước kia, có lẽ cái tên Favorit để lại nhiều ấn tượng nhất.

Đến khi sáp nhập vào Volkswagen, Skoda tận dụng cơ hội để nghiên cứu và phát triển, cho ra đời mẫu xe Felicia với doanh số bán hàng tốt nhất vào thời điểm đó.

Felicia đánh dấu sự thành công trong thương vụ hợp tác giữa Skoda và VW - Ảnh: Skoda

Felicia đánh dấu sự thành công trong thương vụ hợp tác giữa Skoda và VW - Ảnh: Skoda

Xe Skoda hiện nay đã có mặt tại hơn 100 quốc gia, từ châu Âu tới châu Á... Doanh số bán hàng của hãng trong quý đầu năm 2023 là 209.600 xe. Con số của năm 2022 và năm 2021 lần lượt là 731.300 xe và 878.200 xe.

10 hiểu nhầm tai hại ngành xe: Porsche là Ferrari của người nghèo?10 hiểu nhầm tai hại ngành xe: Porsche là Ferrari của người nghèo?

Có rất nhiều “hiểu ngầm” trong làng xe, nhưng không phải tất cả đều là sự thật. Một số định kiến về ô tô khá hài hước, song vui vẻ không có nghĩa chúng có thật.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên