![]() |
Người ngoài nhìn vào không hiểu cứ nghĩ Thy nghiện phây, hỏi ra mới biết Thy đang là bà chủ của một sốp quần áo on-lai, nói rõ hơn tức là bán hàng qua mạng.
Vừa lướt “phây” vừa kiếm ra tiền
Theo Phương Thy thì: “Bán hàng on-lai có lâu rồi, nhưng kinh doanh trên phây-búc vẫn là mảnh đất màu mỡ nên mình muốn được thử sức”. Rồi Thy giải thích cho tôi quy trình kinh doanh của mình: “Trước hết cần tìm mối hàng (quần áo, giày dép, các đồ trang sức như kẹp tóc, vòng tay, hoặc đồ điện tử…). Nếu quen với mối hàng, số vốn ban đầu có thể là... 0, bán hết hàng mới phải trả lại vốn”. Ban đầu, Thy dò tìm mối nhập hàng từ Quảng Châu (Trung Quốc) hoặc Hàn Quốc về hoặc từ các shop có giá sỉ tốt trên thành phố. Lựa chọn của Thy là bán các mặt hàng như quần áo nam nữ, đồ trang sức… chủ yếu dành cho sinh viên và nhân viên văn phòng. Nhận hàng rồi về trữ ở nhà, sau đó Thy mày mò lập fanpage (trang) trên phây- búc. Hiện tại, fanpage “All for u Boutique” của Thy đã có hơn 1.000 lượt lai (like-thích). “con số vừa phải nhưng cũng chính là những khách hàng tiềm năng” - Thy cho biết.
Có mặt bằng… phây-búc rồi, việc tiếp theo là cần tìm… người mẫu. Nói là người mẫu nhưng quanh đi quẩn lại là những người bạn học chung, tiêu chuẩn chỉ cần “ưa nhìn” là được. Đôi khi chính những “bà chủ” tự làm người mẫu cho sốp của mình, tự chụp hình đưa lên fanpage kèm thông tin liên hệ rồi chờ khách đặt hàng. Thy cho biết, những ngày đầu khách hàng là người thân, bạn bè sau đó lớp khách hàng này lại giới thiệu với người quen của họ rồi cứ thế mà tăng số lượng khách đặt mua lên. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, người bán hàng còn phải nhạy bén và khéo léo. “Nhạy bén để biết khách hàng nào mua gì, cần gì, mẫu mã như thế nào và khéo léo để thuyết phục họ mua hàng của mình chứ không phải mua của các cửa hàng khác” - Phương Thy chia sẻ.
Nghề có nhiều cái “không”
Không cần nhiều kinh nghiệm, không thuê mặt bằng, vốn ít, lại chủ động được thời gian, vừa dạo phây vừa kiếm ra tiền, nghe qua có vẻ dễ làm giàu, thế nhưng, như lời Phương Thảo (sinh viên ĐH KHXH&NV TP.HCM- “bà chủ” của một sốp on-lai khác) thì nghề này cũng mệt lắm chứ không dễ ăn đâu! Cũng bán hàng quần áo, Phương Thảo cho biết: “bán hàng on-lai chỉ ở mức làm thêm chứ khó mà kiếm nhiều tiền như kinh doanh bình thường vì lợi nhuận rất bấp bênh, có tháng cao nhất Thảo lãi xấp xỉ hơn 2 triệu nhưng có tháng chỉ lãi vài trăm ngàn”. Vì bán hàng qua mạng nên việc làm khách hàng vừa lòng cũng không ít nhiêu khê . Thảo tâm sự : “Phổ biến nhất là chuyện khách đòi đổi hàng vì lúc mặc vào không đẹp như trong hình. Rồi có những khách hàng ở xa nhưng lại đòi gửi hàng trước mới chuyển tiền sau. Nhiều khi phải “ngậm bồ hòn làm ngọt” với những khách hàng kì kèo, khéo léo để thuyết phục khách hàng. Làm lâu kĩ năng giao tiếp cũng lên tay”.
Cả Thảo và Thy đều cho rằng muốn “sống được” với nghề này thì cần nhất là tạo niềm tin với khách hàng. Bởi hiện nay kiểu kinh doanh này đang cạnh tranh rất dữ. Tuy vậy, để có thể vừa ngồi trên giảng đường vừa kinh doanh thì đây là một nghề đang khá “hot” với sinh viên.
Tuổi Trẻ Cười số 502 ra ngày 1/7/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận