Tag: sinh vật phù du

Loài cá lớn nhất hành tinh có thể nhìn rõ trong bóng tối

Cá nhám voi (cá mập voi) - loài cá lớn nhất hành tinh, có thể nhìn thấy rõ dù ở môi trường biển sâu tăm tối do một đột biến ở võng mạc của chúng.

Phát hiện sinh vật đầu tiên trên thế giới chỉ ăn virus để sống

Một nhóm nghiên cứu của Đại học Nebraska-Lincoln do nhà khoa học John DeLong dẫn đầu đã phát hiện ra một loại sinh vật phù du có thể sống bằng cách chỉ hấp thụ virus.

Hành trình di cư vĩ đại nhất thế giới

TTCT - Cùng với sự chuyển dịch đêm - ngày trên Trái đất, những động vật biển tí hon khắp thế giới lần lượt thực hiện cùng hành trình "di cư" vĩ đại nhất thế giới: bơi lên vào ban đêm, rồi rút lui khi trời sáng.

Loài sứa ‘ngon mắt’ nhất đại dương, nhìn hệt như quả trứng

TTO - Giống như tên gọi, sứa trứng chiên có vẻ ngoài trông giống hệt một quả trứng trôi lững lờ giữa đại dương mênh mông. Vẻ đẹp của loài sứa này khiến những ai đang đói bụng thấy không khỏi cồn cào.

Ra biển hết hồn vì ngập tràn cá dương vật lúc nhúc trên bờ

TTO - Hàng ngàn con giun thìa biển Urechis caupo, với tên gọi phổ biến là 'cá dương vật', bất ngờ dạt vào một bờ biển phía nam bang California (Mỹ) đã thu hút nhiều du khách hiếu kỳ đến chụp ảnh và chia sẻ trên mạng xã hội.

Mở 'nhạc' dưới biển để hồi sinh san hô

TTO - Được nghe 'nhạc' gồm tiếng quẫy đuôi của đàn cá, tiếng tôm búng đuôi lách tách... cá và nhiều sinh vật khác bơi tới chỗ san hô chết và giúp nó hồi sinh.

Ngộ nghĩnh loài mực đáng yêu như chú heo con

TTO - Đại dương ẩn chứa những sinh vật kỳ la, mực heo là một trong số ấy. Đúng như tên gọi, chúng có phần thân tròn ú, cái mõm giống heo nhưng lại có đôi mắt to và những xúc tu của loài mực.

​Vẻ đẹp của sinh vật phù du

TTO - Báo Anh Guardian ngày 6-6 giới thiệu loạt ảnh sinh động và rực rỡ sắc màu của thế giới sinh vật phù du trong cuốn sách “Plankton: Wonders of the Drifting World” của tác giả Christian Sardet.

Hàng tỉ sinh vật kỳ lạ dạt vào bờ biển Mỹ

TTO - Hàng tỉ sinh vật có hình thù kỳ lạ màu xanh dạt vào các bờ biển phía tây nước Mỹ mùa hè này, gây bối rối cho người đi chơi biển.