30/04/2011 15:40 GMT+7

Sinh động lễ hội cồng chiêng

LÊ DUNG
LÊ DUNG

TTO - Hơn 300 nghệ nhân cồng chiêng người K’Ho, Chu Ru, Châu Mạ đã cùng tham gia lễ hội cồng chiêng tại huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) trong hai ngày 29 và 30-4.

hoAnemWl.jpgPhóng to
Diễn tấu cồng chiêng

Tạo điểm nhấn và thu hút được sự quan tâm của nhiều người là buổi diễu hành cồng chiêng đường phố và lễ ăn trâu (đâm trâu). Ngoài ra, còn có các buổi diễn tấu cồng chiêng, đêm lửa nghe chiêng, múa xoang và các trò chơi dân gian.

Theo ông Nguyễn Văn Hương - giám đốc Sở VH-TT&DL Lâm Đồng, lễ hội cồng chiêng là dịp để các dân tộc bản địa Nam Tây nguyên tái hiện những sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Đây là lễ hội lần thứ 5 được tổ chức trên địa bàn tỉnh, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc tại địa phương.

CgaJgffN.jpgPhóng to
Thi giã gạo tại lễ hội
XN1G1LIY.jpgPhóng to
Các đoàn chuẩn bị cây nêu trước khi tham gia lễ hội cồng chiêng
LÊ DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên