Singapore xây tường chắn biển ngăn ngập lụt

TRẦN PHƯƠNG - ANH THƯ
TRẦN PHƯƠNG - ANH THƯ

TTO - Trong báo cáo kế hoạch hành động khí hậu công bố mới đây, Singapore cho biết sẽ xây nhà ga số 5 của sân bay Changi cao hơn 5,5m so với mực nước biển và xây tường chắn biển để ngăn nguy cơ ngập lụt.

“Biến đổi khí hậu có thể đặt ra những thách thức khó khăn bởi sân bay Changi sẽ đối mặt với nguy cơ bị ngập lụt do lượng mưa tăng và nước biển dâng” - Wall Street Journal dẫn báo cáo viết. Nhà ga số 5 sẽ được hoàn thành vào năm 2025 với khả năng tiếp đón hơn 50 triệu hành khách mỗi năm, nâng tổng khả năng xử lý của sân bay Changi lên hơn 135 triệu khách mỗi năm.

Theo Chính phủ Singapore, mực nước biển ở eo biển Singapore dâng với tốc độ 1,2-1,7mm mỗi năm từ 1975-2009. Trong khi đó, lượng mưa trút xuống đảo quốc sư tử ngày càng nhiều và sự khác biệt giữa mùa khô và mùa mưa trở nên rất rõ rệt. Một trong những bước đối phó trước mắt đã được Singapore bắt tay triển khai là nâng cấp hệ thống thoát nước để giảm thiểu nguy cơ ngập úng.

Ngoài sân bay, Singapore cũng có kế hoạch bảo vệ các cảng biển của mình trước nước biển dâng. Theo đó, một cảng container ở Tuas, bờ tây Singapore, đang được xây dựng theo thiết kế mới và cao hơn 2m so với mực nước biển. Singapore cũng xây các tường chắn, dốc đá dọc hơn 70% bờ biển của đảo quốc để ngăn xói mòn và lũ lụt.

Tất cả những vùng đất mới được cải tạo cũng buộc phải cao tối thiểu 4m so với mực nước biển, tăng so với quy định 3m của năm 2011. Ngoài ra, đường sá dọc các bãi biển cũng được nâng cao để tránh bị chìm trong nước biển.

Theo báo Straits Times, bản kế hoạch hành động khí hậu được công bố tại lễ khai mạc Hội nghị các thành phố thế giới, Tuần lễ nước quốc tế tại Singapore mới đây cũng đặt ra mục tiêu cải thiện hiệu suất năng lượng từ 1-2%/năm từ năm 2020-2030 trong lĩnh vực công nghiệp vốn đóng góp đến hơn nửa lượng phát thải của Singapore.

Trong lĩnh vực giao thông vận tải, Singapore hướng đến việc gia tăng sử dụng các phương tiện giao thông công cộng trong suốt giờ cao điểm buổi sáng từ mức 66% năm 2015 lên 75% trong năm 2030 và 85% trong năm 2050.

Phó thủ tướng, chủ tịch Ủy ban liên bộ về biến đổi khí hậu Teo Chee Hean cho biết ông hi vọng sẽ có nhiều người hơn đóng góp vào nỗ lực chung này.

“Mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu chỉ có thể đạt được khi cộng đồng và doanh nghiệp làm việc cùng với chính phủ để tạo nên những thói quen và lối sống thân thiện với khí hậu và môi trường” - ông Teo tuyên bố.

TRẦN PHƯƠNG - ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất