Singapore vượt Mỹ về cạnh tranh công nghệ thông tin

N.T.ĐA (FT, AFP, Cnet Asia, WEF)
N.T.ĐA (FT, AFP, Cnet Asia, WEF)

TT - Singapore đã vượt Mỹ để trở thành nền kinh tế thành công nhất thế giới trong việc khai thác công nghệ thông tin và viễn thông (ICT) trong năm 2004, theo báo cáo mới đây về công nghệ thông tin toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF).

tss06QgL.jpgPhóng to
Kết nối Internet băng thông rộng ở Singapore
TT - Singapore đã vượt Mỹ để trở thành nền kinh tế thành công nhất thế giới trong việc khai thác công nghệ thông tin và viễn thông (ICT) trong năm 2004, theo báo cáo mới đây về công nghệ thông tin toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF).

WEF cho điểm rất cao đối với việc Chính phủ Singapore sử dụng Internet (hiện có 1.600 dịch vụ trực tuyến). Singapore cũng dẫn đầu thế giới về toán học, giáo dục khoa học, điều hành viễn thông, sử dụng công nghệ nước ngoài và phí kết nối Internet rẻ tiền. Thành công này nhờ nỗ lực nhất quán của Chính phủ Singapore trong việc ứng dụng ICT vào mọi lĩnh vực của nền kinh tế, cũng như chất lượng của hệ thống giáo dục và khả năng nắm bắt công nghệ thông tin của nước ngoài. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, việc nâng cao chất lượng giáo dục đã góp phần quan trọng giúp giới doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhiều tổ chức khác khai thác có hiệu quả ICT. Giám đốc Chương trình cạnh tranh toàn cầu (thuộc WEF), ông Augusto Lopez-Claros, nhận định rằng Singapore là tấm gương tuyệt vời về một quốc gia đạt tiến bộ lớn lao trong thời gian rất ngắn, bằng cách xác định vai trò trung tâm của ICT, từ đó tạo ra động lực cho tăng trưởng kinh tế cũng như nâng cao tính cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường thế giới. Trong thập niên 1990, Singapore đã thực hiện chương trình đầy tham vọng "SingaporeONE", nhằm cung cấp Internet băng thông rộng cho mọi gia đình. WEF nhận định rằng Mỹ, sau ba năm liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng, bị tụt xuống vị trí thứ 5 (sau Singapore, Iceland, Phần Lan và Đan Mạch) là do không còn quan tâm việc khai thác và sử dụng ICT như trước. Các nước Đông Nam Á được xếp: Malaysia (27), Thái Lan (36), Indonesia (51), Philippines (67), VN (68). Bốn nước xếp cuối trong danh sách 104 nước là Angola, Ethiopia, Nicaragua và Chad.

N.T.ĐA (FT, AFP, Cnet Asia, WEF)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất