06/11/2011 01:00 GMT+7

Singapore phát hiện dòng HIV mới

MỸ LOAN (Theo Straits Times, Asia News)
MỸ LOAN (Theo Straits Times, Asia News)

TT - Ngày 4-11, các nhà khoa học Singapore tuyên bố vừa phát hiện một dòng virut HIV mới, nguy hiểm và mạnh hơn các dòng hiện tại.

Các nhà nghiên cứu thuộc Bệnh viện Tan Tock phát hiện dòng virut HIV AE-B sau khi điều trị 200 bệnh nhân HIV trong hai năm 2008-2009. Dòng virut này tiến hóa từ hai dòng hiện tại là dòng phụ B và CRF01-AE. Điều đáng lo ngại là dòng virut HIV mới này có thể gây ra các bệnh nguy hiểm hơn cho bệnh nhân. Nhóm đối tượng dễ nhiễm dòng virut HIV AE-B là những người có quan hệ tình dục với ít nhất hai người từng bị nhiễm các dòng HIV khác nhau.

Bộ Y tế Singapore cho biết hiện Singapore có 4.845 người nhiễm HIV, chủ yếu lây truyền qua đường tình dục, trong đó có 15 người bị nhiễm dòng virut HIV AE-B. Trên thế giới hiện có khoảng 50 trường hợp nhiễm dòng virut này.

MỸ LOAN (Theo Straits Times, Asia News)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên