Hiện tại ở Singapore vấn đề bán cơ quan nội tạng vẫn bị coi là cấm kỵ và gây nhiều tranh cãi. Nhiều người ở Singapore chống lại việc dùng tiền để đổi lấy các bộ phận cơ thể người. Theo Bộ trưởng Khaw, Singapore sẽ không hợp thức hóa việc buôn bán nội tạng nhưng muốn có cơ chế để người hiến tạng hiểu rõ những hậu quả xảy ra đối với việc hiến tạng, những biến chứng có thể xảy đến đồng thời nhận được khoản tiền đền bù xứng đáng cho cuộc sống sau này của họ.
Hiện mỗi năm Singapore có khoảng 1.000 người cần thay thận. Năm ngoái chỉ có 46 người được thay thận từ những người đã chết, sau khi đợi gần chín năm trời. Nhu cầu quá lớn khiến nhiều người liều dùng những biện pháp khác nhau có thể dẫn tới những biến chứng về sức khỏe và vi phạm pháp luật. Hằng năm hiện có hàng chục người Singapore ra nước ngoài để tiến hành cấy ghép thận phi pháp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận