20/02/2004 17:33 GMT+7

Singapore : Lao động giúp việc nhà phải học cách không té ngã

N.TRANG (Theo AFP)
N.TRANG (Theo AFP)

TTO - Chính phủ Singapore quyết định tổ chức một khóa học dành cho các lao động giúp việc nhà không bị té ngã khi giúp việc cho các gia đình ở chung cư cao tầng.

Hiow4VtO.jpgPhóng to
Nhà cao tầng là cái bẫy chết người đối với người lao động giúp việc nhà thuộc các làng mạc nghèo ở Đông Nam Á
TTO - Chính phủ Singapore quyết định tổ chức một khóa học dành cho các lao động giúp việc nhà không bị té ngã khi giúp việc cho các gia đình ở chung cư cao tầng.

Theo nhật báo The Straits Times, trong năm 1999, gần 100 lao động giúp việc nhà người Indonesia đã tử vong sau khi rơi xuống khoảng không từ các chung cư, cao ốc tại Singapore. Phần lớn những tai nạn này xảy ra khi các nạn nhân đang lau cửa kính hay phơi quần áo phía bên ngoài.

Từ tháng 4-2004, đối tượng lao động này bắt buộc phải có giấy phép làm việc và chứng nhận qua khóa học trên, do đa số người Singapore sinh sống trong các tòa nhà cao tầng và có thói quen phơi phóng trên các giàn tre bên ngoài. Và phần lớn số lao động giúp việc nhà - khoảng 140.000 người - đến từ các làng mạc xa xôi ở Indonesia, Philippines và Sri Lanca, những nơi có điều kiện sống hoàn toàn khác biệt mà đối tượng này chưa hề nhìn thấy tại một đô thị lớn của một nước công nghiệp phát triển.

N.TRANG (Theo AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên