29/07/2006 03:56 GMT+7

Singapore cải tổ chương trình giảng dạy tiếng Anh

TH.TÙNG (Theo CNA)
TH.TÙNG (Theo CNA)

TT - "Phong trào nói tốt tiếng Anh 2006" là chương trình mà Bộ Giáo dục Singapore vừa công bố nhằm chấn chỉnh lại việc sử dụng tiếng Anh ở đảo quốc này. Tạm gọi đây là một phản ứng nhanh của Chính phủ Singapore sau một khảo sát gần đây cho thấy có đến 6/10 người Singapore nói tiếng Anh không chuẩn.

RzQleFUM.jpgPhóng to

Những người lãnh đạo Singapore vẫn không hài lòng với trình độ tiếng Anh của HSSV trên đảo quốc này - Ảnh:singapore.unembassy

TT - "Phong trào nói tốt tiếng Anh 2006" là chương trình mà Bộ Giáo dục Singapore vừa công bố nhằm chấn chỉnh lại việc sử dụng tiếng Anh ở đảo quốc này. Tạm gọi đây là một phản ứng nhanh của Chính phủ Singapore sau một khảo sát gần đây cho thấy có đến 6/10 người Singapore nói tiếng Anh không chuẩn.

Giáo viên và giáo án được xem là đối tượng trung tâm của cuộc cải tổ. Vì vậy, Singapore sẽ tổ chức rà soát và sửa đổi kể từ năm học tới các giáo án và phương pháp giảng dạy sao cho phù hợp với trình độ tiếng Anh khác nhau của học sinh.

"Tôi phải nói rằng chất lượng và số lượng giáo viên tiếng Anh hiện nay không ổn định. Điều chúng tôi muốn là trường học phải có thêm nhiều giáo viên giỏi. Chúng tôi đang chuẩn bị để đưa về những người có thể cống hiến cho hệ thống giáo dục ở nhiều lĩnh vực khác nhau như những giáo viên nước ngoài đã có thể làm trong nhiều năm trước" - ông Lim Lai Cheng, một quan chức giáo dục, cho biết.

TH.TÙNG (Theo CNA)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên