03/11/2018 15:10 GMT+7

Siêu trộm ‘lão bà bà’ ra tay 700 lần vì buồn chán

TƯỜNG NGUYỄN
TƯỜNG NGUYỄN

TTO - Cụ bà 72 tuổi khai với cảnh sát rằng mình đã ăn trộm trót lọt 700 lần từ các cửa hàng với cả ngàn món đồ chơi lấy được vì buồn chán. Có điều bà đã rao bán lại các món hàng đó trên mạng.

Siêu trộm ‘lão bà bà’ ra tay 700 lần vì buồn chán - Ảnh 1.

Người già ở Pháp - Ảnh: AFP

Sở Cảnh sát Paris mới thông báo về vụ việc vào ngày 2-11. Theo trang 20 Minutes, cảnh sát đã bắt siêu trộm vặt 72 tuổi vào ngày 29-10 ở Paris và bà ấy đã thừa nhận đã 700 lần trộm vặt thành công các món đồ chơi từ các cửa hàng.

Cảnh sát tiến hành điều tra dẫn đến bắt giữ nữ siêu trộm từ đơn khởi kiện hồi giữa tháng 10 của một chủ hiệu đồ chơi thủ công đồ gỗ.

Bà chủ cửa hiệu ở quận 17 của thủ đô nước Pháp khai báo với cảnh sát rằng đã thấy trên mạng bày bán 18 món đồ chơi mà cửa hiệu của bà bị mất. Rao bán là một cá nhân cụ thể.

Các nhà điều tra nhanh chóng tìm ra người rao bán trên mạng là một cụ bà 72 tuổi ngụ cùng trong quận 17.

Tính ra từ tháng 6 đến nay, bà cụ đã đăng tải rao bán trên mạng 957 lần, chủ yếu là các món đồ chơi mà bà ấy chào hàng là "còn mới tinh với bao bì nguyên gốc".

Thông báo của Sở cảnh sát Paris cho biết "siêu trộm lão bà bà" nhìn nhận đi trộm và rao bán hàng trộm được trên mạng vì… buồn chán.

Khi khám xét nhà bà cụ, cảnh sát tìm thấy hơn 1.000 món đồ nghi là do ăn trộm cùng 40.000 euro tiền mặt. Cảnh sát cho rằng đây là thành quả của 700 lần ăn trộm trong 6 cửa hiệu ở vùng Paris.

Hôm 30-10, cũng báo 20 Minutes đăng tải vụ việc đáng buồn về đôi vợ chồng già "ăn trộm" trong nghĩa trang suốt hai năm, tính từ năm 2016.

Họ bị bắt một tuần trước đó vì một loạt vụ trộm cắp trong 2 nghĩa trang, trong đó chủ yếu ở nghĩa trang La Chapelle-sur-Erdre, gần thành phố Nantes.

Cơ quan hiến binh ở địa phương từng nhận ít nhất 28 đơn kiện về việc mộ phần của gia đình bị mất bia, tượng tôn giáo trang trí, hoa, hoặc thánh giá.

Lực lượng chức năng tiến hành điều tra và tìm thấy đôi vợ chồng già 77 và 80 tuổi. Khám xét tại nhà họ, hiến binh tìm thấy nhiều món đồ bị mất ở nghĩa trang.

Theo lực lượng hiến binh vùng Loire-Atlantique, nữ siêu trộm 80 tuổi từng có "tiền án, tiền sự" về các vụ ăn cắp vặt trong các cửa hiệu ở khu vực.

Có vẻ nữ siêu trộm dẫn dắt ông chồng 77 tuổi làm đồng sự vì đồ vật lấy trộm ở nghĩa trang được đem dùng trang trí cho mộ của chồng trước và của con gái bà này.

TƯỜNG NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên