24/10/2017 17:30 GMT+7

'Siêu máy bơm' chưa hoạt động do phó Giám đốc Trung tâm chống ngập không đến!

QUANG KHẢI - LÊ PHAN
QUANG KHẢI - LÊ PHAN

TTO - Cho rằng đại diện Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước đến không đúng thành phần, ông Nguyễn Tăng Cường – Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung không đồng ý ký vào biên bản bàn giao hệ thống cống, vận hành máy bơm.

Siêu máy bơm chưa hoạt động do phó Giám đốc Trung tâm chống ngập không đến! - Ảnh 1.

“Siêu máy bơm” của Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung vẫn chưa được hoạt động trở lại - Ảnh: LÊ PHAN

Sau 4 ngày dừng hoạt động, chiều 24-10 phía Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước  và Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung dự kiến sẽ ký bàn giao hệ thống cống thoát nước trên đường Nguyễn Hữu Cảnh sau khi đã được duy tu, nạo vét rác thải.

Tuy nhiên buổi làm việc không diễn ra do ông Nguyễn Tăng Cường không đồng ý khi Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước cử ông Đỗ Tấn Long, trưởng phòng quản lý thoát nước đến thay cho ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó giám đốc của trung tâm.

Vì vậy "siêu máy bơm" sẽ tiếp tục ngừng hoạt động đến khi diễn ra ký kết bàn giao giữa hai bên. 

Trước đó trong cơn mưa ngày 17-10, "siêu máy bơm" đã hoạt động không hiệu quả dù lượng mưa không quá lớn.

Phía Tập đoàn Quang Trung cho rằng rác thải đã làm nước không chảy về miệng khu tập trung khiến máy bơm không thể hút nước. Sau đó, phía Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước đã cho duy tu, dọn dẹp hệ thống cống để bàn giao lại cho đơn vị vận hành máy bơm.

Siêu máy bơm chưa hoạt động do phó Giám đốc Trung tâm chống ngập không đến! - Ảnh 2.

Theo ghi nhận, trong những ngày ngưng hoạt động "siêu máy bơm" đã được lắp đặt tăng cường thêm một máy bơm trục đứng để hút nước khi lượng mưa không quá lớn.  

QUANG KHẢI - LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên