17/04/2019 12:10 GMT+7

Sexting phổ biến ở Mỹ, nhưng tham gia trào lưu này có thể bóc lịch 20 năm

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Sexting - nhận và gửi những hình ảnh sex qua ứng dụng tin nhắn - đang trở nên phổ biến trong các thanh thiếu niên Mỹ. Tại 23 bang của nước này, đây là hành động được xem là 'khiêu dâm trẻ em', có thể bị phạt tù đến 20 năm.

Sexting phổ biến ở Mỹ, nhưng tham gia trào lưu này có thể bóc lịch 20 năm - Ảnh 1.

Các bậc phụ huynh cần lưu tâm khi cho trẻ sử dụng điện thoại thông minh - Ảnh: Irish Times

Hãng tin Reuters ngày 16-4 dẫn một báo cáo nghiên cứu về nhi khoa cho biết hơn 1/4 thanh thiếu niên nhận được tin nhắn có nội dung sex, và gần 15% thanh thiếu niên từng gửi tin nhắn có nội dung này.

Các tác giả của báo cáo lưu ý rằng sự phổ biến của sexting - kết hợp giữa sex (tình dục) và texting (nhắn tin), đang ngày càng trở nên phổ biến hơn trong giới trẻ do chúng có điện thoại thông minh.

"Sexting phổ biến trong các thanh thiếu niên" - bác sĩ Vic Strasburger, một giáo sư danh dự về nhi khoa tại ĐH Y khoa New Mexico, nhận định.

Bác sĩ Strasburger nói rằng sexting có lẽ không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Nhiều người cho rằng đó là vấn đề riêng tư và không nghĩ đến khả năng "đối tác của họ có thể đã gửi nội dung sex cho 100 người bạn thân của anh ta hoặc cô ta".

Ngoài ra, ông Strasburger cũng nhấn mạnh vai trò của cha mẹ trong việc quan tâm đến trẻ, vốn có bộ não chưa phát triển hoàn thiện, không phải lúc nào cũng có những quyết định khôn ngoan.

"Thật là không hay nếu con trai hay con gái bạn muốn sexting. Bạn nghĩ rằng luật tiểu bang có thể cho phép điều đó, nhưng thật ra có đến 23 bang không như vậy. Chúng sẽ bị bỏ tù đến 20 năm và chịu sự giám sát như một tội phạm tình dục" - bác sĩ Strasburger cho biết.

Trong một bản xem xét lại các nghiên cứu gần đây về sexting, giáo sư Strasburger mô tả một phân tích tổng hợp chỉ ra rằng 15% thanh thiếu niên đã gửi một sext (tin nhắn sex), 27% đã nhận một sext và 12% đã chuyển tiếp một sext mà không có sự đồng ý.

Trong nghiên cứu gần đây nhất, khảo sát 6.021 học sinh phổ thông, cho thấy rằng 29% đồng ý tham gia sexting.

Đây là những thông tin đáng sợ đối với các bậc phụ huynh tại 23 tiểu bang của Mỹ, bởi con cái họ có thể bị truy tố vì tội khiêu dâm trẻ em.

Ông Strasburger cho rằng giải pháp tốt nhất là thay đổi luật, nhưng việc này lại rất tốn thời gian. Điều này có nghĩa là cha mẹ cần phải nói chuyện với trẻ để họ hiểu hết về những hậu quả nếu có khi tham gia sexting.

'Sexting - ở góc độ nào cũng dễ tổn thương' "Sexting - ở góc độ nào cũng dễ tổn thương"

TTCT - LTS: Là một chuyên viên tư vấn học đường, theo chị, hiện nay có hiện tượng sexting trong giới học sinh, sinh viên không? Và nếu có, việc này đưa lại những vấn đề gì cho giới trẻ?

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên