17/06/2008 11:05 GMT+7

Serbia không công nhận hiến pháp mới của Kosovo

THANH TRÚC
THANH TRÚC

TT - Bản hiến pháp mới có hiệu lực từ ngày 15-6 của Kosovo đã không được Serbia công nhận. Hãng Ria Novosti dẫn lời Tổng thống Serbia Boris Tadic nói: "Đối với Serbia, nó (hiến pháp) không có hiệu lực pháp lý. Serbia xem Kosovo là lãnh thổ phía nam của mình. Serbia tiếp tục bảo vệ độc lập và chủ quyền bằng các biện pháp hòa bình thông qua con đường ngoại giao chứ không phải bạo lực".

cCOSsWiE.jpgPhóng to

Ảnh: AP

TT - Bản hiến pháp mới có hiệu lực từ ngày 15-6 của Kosovo đã không được Serbia công nhận. Hãng Ria Novosti dẫn lời Tổng thống Serbia Boris Tadic nói: "Đối với Serbia, nó (hiến pháp) không có hiệu lực pháp lý. Serbia xem Kosovo là lãnh thổ phía nam của mình. Serbia tiếp tục bảo vệ độc lập và chủ quyền bằng các biện pháp hòa bình thông qua con đường ngoại giao chứ không phải bạo lực".

Hiến pháp Kosovo có hiệu lực

Ngay sau khi hiến pháp mới có hiệu lực, Tổng thống Kosovo Fatmir Sejdiu đã ký thông qua một gói bộ luật mới (ảnh), thành lập các bộ đầu tiên của Kosovo bao gồm bộ quốc phòng và ngoại giao. Đáp trả việc Kosovo thông qua hiến pháp mới, bộ trưởng Serbia phụ trách vấn đề Kosovo Slobodan Samardzic đã tuyên bố thiết lập một nghị viện riêng cho người Serbia thiểu số tại Kosovo. BBC nhận định nghị viện mới này sẽ là một thách thức nghiêm túc cho hiến pháp mới của Kosovo.

Liên quan đến việc chuyển giao quyền lực từ phái bộ của LHQ tại Kosovo (UNMIK) cho phái bộ của Liên minh châu Âu (EULEX), theo Itar Tass, Thủ tướng Serbia Vojislav Kostunica ngày 15-6 cho biết Quốc hội Serbia sẽ triệu tập phiên họp khẩn cấp để thông qua quyết định bác bỏ phái bộ EULEX, trước khi Hội đồng Bảo an LHQ triệu tập phiên họp về vấn đề này.

THANH TRÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên