Tiếp tục cập nhật...
Danh sách các VĐV đoạt huy chương của Việt Nam trong ngày 15-12
HCV (5): Nguyễn Thị Thu Thủy (Wushu), Trương Văn Chưởng (Wushu), Quách Thị Lan (điền kinh), Nguyễn Trung Cường (điền kinh), Nguyễn Thị Oanh (điền kinh)
HCB (10): Trịnh Thu Vinh, Phạm Quang Huy (bắn súng), Nguyễn Thị Thủy Tiên (cử tạ), Bi sắt nội dung 3 nữ, Nguyễn Đức Sơn (điền kinh), Lê Thị Tuyết (điền kinh), Nguyễn Thị Thu Hà (điền kinh), Võ Thị Mỹ Tiên (bơi lội), Phùng Thị Huệ, Lê Thị Cẩm Tú, Kha Thanh Trúc và Hà Thị Thu (điền kinh), Dương Văn Hoàng Quy (bơi lội), Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.
HCĐ (4): Lê Đức Huy (điền kinh), Phạm Văn Nghĩa (điền kinh), Bùi Thị Ngân (điền kinh), Nguyễn Quang Thuấn (bơi lội).
20h10, bóng chuyền, tuyển nữ Việt Nam đã chơi một trận chung kết rất hay và có nhiều thời điểm đã đến gần với tấm huy chương vàng lịch sử. Nhưng đáng tiếc sau cùng lại thất bại chung cuộc 2-3 (25-19, 13-25, 18-25, 25-23, 23-25) trước Thái Lan.
20h, bơi lội, Dương Văn Hoàng Quy giành HCB 200m bướm nam, với thành tích 2 phút 01,57 giây. Còn Nguyễn Quang Thuấn giành HCĐ với 2 phút 02,60 giây.
19h18, điền kinh, Việt Nam với 4 vận động viên Phùng Thị Huệ, Lê Thị Cẩm Tú, Kha Thanh Trúc và Hà Thị Thu đoạt HCB 4x100m tiếp sức nữ.

Bốn cô gái Phùng Thị Huệ, Lê Thị Cẩm Tú, Kha Thanh Trúc và Hà Thị Thu đoạt HCB 4x100m tiếp sức nữ - Ảnh: THANH ĐỊNH

Quách Thị Lan với tấm HCV nội dung 400m rào nữ - Ảnh: THANH ĐỊNH
19h, bơi lội, Võ Thị Mỹ Tiên đoạt HCB nội dung 800m tự do nữ với thành tích 8 phút 49,02 giây. Giành HCV nội dung này là kình ngư Singapore Ching Hwee Gan với thời gian 8 phút 33,13 giây.

Võ Thị Mỹ Tiên đoạt HCB nội dung 800m tự do nữ - Ảnh: Đ.K

Thành tích của Mỹ Tiên ở đường bơi chung kết 800m nữ - Đ.K
18h55, điền kinh, Nguyễn Thị Thu Hà về nhì ở chung kết chạy 800m nữ và đoạt HCB với thành tích 2 phút 10,68 giây. Bùi Thị Ngân về thứ ba đoạt HCĐ với 2 phút 12,36 giây.
18h18, điền kinh, Nguyễn Thị Oanh đoạt HCV nội dung 10.000m nữ với thành tích 34 phút 27,93 giây, trong khi Lê Thị Tuyết về nhì ở nội dung này để đoạt HCB. Đây là HCV thứ 14 của Oanh ở SEA Games, giúp cô đi vào lịch sử giải đấu.

Đồ họa: AN BÌNH

Nguyễn Thị Oanh ăn mừng tấm HCV nội dung 10.000m nữ - Ảnh: THANH ĐỊNH

Nguyễn Thị Oanh trên đường chạy 10.000m nữ - Ảnh: THANH ĐỊNH
18h11, bóng chuyền, tuyển nữ Việt Nam thắng tuyển nữ Thái Lan 25-19 ở ván đầu tiên của trận chung kết.
18h10, điền kinh, Phạm Văn Nghĩa giành HCĐ nội dung nhảy xa nam với thành tích 7,49m.
17h27, điền kinh, Nguyễn Trung Cường đoạt HCV nội dung 3000m vượt chướng ngại vật.

Nguyễn Trung Cường nhận HCV - Ảnh: THANH ĐỊNH

Đồ họa: AN BÌNH

Trung Cường về nhất ở nội dung 3000m vượt chướng ngại vật - Ảnh: THANH ĐỊNH

Trung Cường ăn mừng HCV ở nội dung 3000m vượt chướng ngại vật - Ảnh: THANH ĐỊNH
17h24, bóng đá, tuyển U22 Việt Nam giành quyền vào chung kết, sau chiến thắng ấn tượng 2-0 trước U22 Philippines ở bán kết môn bóng đá nam.
17h5, điền kinh, Quách Thị Lan đoạt HCV nội dung 400m rào nữ với thành tích 56,82 giây.

Quách Thị Lan ăn mừng tấm HCV nội dung 400m rào nữ - Ảnh: LINH ĐÔNG

Đồ họa: AN BÌNH

Thành tích của Quách Thị Lan ở chung kết 400m rào nữ - Ảnh: THANH ĐỊNH
16h55, điền kinh, Nguyễn Đức Sơn giành HCB nội dung 400m rào nam với thành tích 50,80 giây, cũng ở nội dung này Lê Quốc Huy giành HCĐ với thời gian 50,91 giây. Đoạt HCV ở nội dung này là VĐV Singapore với thời gian 50, 27 giây.

Lê Quốc Huy (trái) và Nguyễn Đức Sơn (phải) ở đường chạy 400m rào nam - Ảnh: LINH ĐÔNG

Lê Quốc Huy (trái) và Nguyễn Đức Sơn ăn mừng huy chương 400m rào nam - Ảnh: LINH ĐÔNG

Thành tích ở đường chạy chung kết 400m rào nam, Nguyễn Đức Sơn giành HCB và Lê Quốc Huy giành HCĐ - Ảnh: THANH ĐỊNH
15h50, Wushu, Trương Văn Chưởng giành HCV sau khi thắng đối thủ Lào trong 2 hiệp đấu ở trận chung kết hạng cân 70kg.

Đồ họa: AN BÌNH

Trương Văn Chưởng (giáp đỏ) trong trận chung kết hạng cân 70kg - Ảnh: ĐỨC PHONG

Trương Văn Chưởng được trọng tài xử thắng - Ảnh: ĐỨC PHONG
15h45, Wushu, Nguyễn Thị Thu Thủy giành HCV nội dụng tán thủ 60kg nữ, sau khi chiến thắng đối thủ người Myanmar ở trận chung kết.

Đồ họa: AN BÌNH

Nguyễn Thị Thu Thủy (giáp xanh) trong trận gặp đối thủ Myanmar - Ảnh: ĐỨC PHONG

Nguyễn Thị Thu Thủy ăn mừng tấm HCV ở SEA Games 33 - Ảnh: ĐỨC PHONG
14h59, bi sắt, tuyển nữ Việt Nam thua Thái Lan 7-13 ở chung kết nội dung 3 nữ và chỉ giành được HCB.
14h50, cử tạ, Nguyễn Thị Thủy Tiên giành HCB hạng cân 63kg nữ.

Thủy Tiên đoạt HCB hạng cân 63kg - Ảnh: THANH PHONG
12h45, bắn súng, Hai xạ thủ Trịnh Thu Vinh và Phạm Quang Huy đã giành HCB nội dung 10m súng ngắn đồng đội hỗn hợp.

Trịnh Thu Vinh và Phạm Quang Huy với phần thi ở nội dung 10m súng ngắn đồng đội hỗn hợp - Ảnh: N.K

Trịnh Thu Vinh và Phạm Quang Huy giành HCB - Ảnh: N.K

Trịnh Thu Vinh và Phạm Quang Huy ăn mừng tấm HCB, bên cạnh đôi Indonesia đoạt HCV - Ảnh: N.K
10h10, bơi lội, Quang Thuấn xếp thứ sáu với 2 phút 09,26 giây, Hoàng Quy xếp thứ tư với thời gian 2 phút 08,72 giây ở vòng loại 200m bướm nam và cả hai giành quyền vào chung kết. Như vậy chiều nay, Việt Nam có tổng cộng 7 kình ngư ở chung kết tranh huy chương.

Quang Thuấn và Hoàng Quy giành quyền vào chung kết 200m bướm nam - Ảnh: TV
10h01, bắn súng, Thu Vinh và Quang Huy xếp thứ hai ở vòng loại để lọt vào chung kết tranh huy chương vào chiều nay.
9h59, bơi lội, Nguyễn Huy Hoàng và Trần Văn Nguyễn Quốc cùng giành quyền vào chung kết bơi 400m tự do nam. Trong đó thành tích của Huy Hoàng xếp thứ nhất ở vòng loại với thời gian 3 phút 58,27 giây.

Thành tích của Huy Hoàng và Trần Văn Nguyễn Quốc ở vòng loại 400m tự do - Ảnh: TV
9h47, cầu mây, Việt Nam đã thất bại chung cuộc 1-2 trước Myanmar ở nội dung đồng đội hỗn hợp.
9h25, cầu mây, Việt Nam đã để thua Myanmar ở ván đầu tiên nội dung đồng đội hỗn hợp, nhưng ở ván thứ hai chúng ta đang dẫn đối thủ 10-6.
9h18, bơi lội, Thanh Bảo về thứ tư ở vòng loại 50m ếch nam với thời gian 28,38 giây, người về nhất là kình ngư người Indonesia Felix Viktor Iberrle với thời gian 28 giây.

Thanh Bảo hoàn thành đợt bơi vòng loại 50m ếch với vị trí thứ tư - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Thành tích của Thanh Bảo ở vòng loại 50m ếch nam - Ảnh: TV
9h2, điền kinh, Hoàng Thanh Giang về thứ hai 100m vượt rào ở nội dung 7 môn phối hợp nữ. Thành tích của Giang là 14,83 giây, trong khi người về nhất nội dung này là VĐV Indonesia.

Hoàng Thanh Giang (phải) thi đấu 100m vượt rào - Ảnh: TV

Đồ họa: AN BÌNH
Nếu ngày thi đấu 15-12 không có gì bất ngờ, đội bơi Việt Nam sẽ kết thúc SEA Games 33 với 7 tấm HCV, và tất cả đều thuộc về các nam kình ngư. Người hứa hẹn sẽ "chốt sổ" HCV cho Việt Nam ở đường đua xanh là Nguyễn Huy Hoàng, khi anh thi đấu nội dung 400m tự do sở trường trong ngày thi đấu cuối cùng của đường đua xanh.
Trong khi bơi lội hạ màn, điền kinh sẽ trở lại với cuộc chạy đua huy chương hấp dẫn, sau 1 ngày khá "trầm lắng" với nhóm nội dung đi bộ, marathon. Trong ngày 15-12, điền kinh sẽ diễn ra nhiều nội dung hấp dẫn như nhảy xa nam, 3.000m vượt chướng ngại vật nam, 800m nam, hay 400m rào nữ, 800m nữ, 10.000m nữ…
Đây đều là những nội dung mà các VĐV Việt Nam hoàn toàn có thể tranh chấp HCV, với dàn ngôi sao lĩnh xướng như Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Trung Cường, Nguyễn Tiến Trọng…
Cho đến thời điểm này của SEA Games 33, đội điền kinh Việt Nam vẫn đang thi đấu khá tốt, nhưng chưa tạo được một ngày thi đấu thực sự bùng nổ.
Và ngày hôm nay hứa hẹn sẽ là ngày điền kinh mang về cơn mưa vàng cho thể thao Việt Nam. Cử tạ, wushu là những môn thể thao có nhiều nội dung đấu chung kết hứa hẹn hấp dẫn trong ngày thi đấu 15-12.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận