20/10/2011 08:01 GMT+7

Sẽ "xem xét" trả thưởng cho chủ nhân tờ vé số

BÙI HOÀNG
BÙI HOÀNG

TT - Sáng 19-10, Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Bình Phước đã tổ chức họp báo để thông tin chính xác vụ tờ vé số trúng thưởng 1,5 tỉ đồng nhưng không được trả thưởng.

Ông Lê Liên Hoàng, giám đốc công ty, cho biết sau khi thẩm tra nguồn gốc của tờ vé số mang số 774976, phát hành ngày 3-9-2011, cơ bản xác định đây là tờ vé thật. Hiện công ty đang kiểm kho về lượng vé số phát ra và lượng vé số ế, nếu đúng sẽ trả thưởng 1,5 tỉ đồng cho chủ nhân của tờ vé số trúng.

“Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng (chủ nhân của tờ vé số) việc giám định cơ quan công an về tờ vé số (nếu cần thiết) để hội đủ các yếu tố lãnh thưởng (trước ngày đến hạn lĩnh thưởng 3-11-2011)”. Trước đó ngày 6-9, ông Trương Tấn Tài (40 tuổi, ngụ ấp Ninh Hòa, xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) là chủ nhân của tờ vé số có đến văn phòng luật sư Thành Vinh (thị xã Đồng Xoài, Bình Phước) thực hiện hợp đồng tư vấn pháp lý. Hai bên cam kết sau khi đổi số trúng thưởng, ông Tài nhận 1 tỉ đồng, còn lại 500 triệu đồng ông Thành được hưởng.

Tuy nhiên, ông Đào Xuân Thành, trưởng văn phòng, đã nhân danh chính mình để đứng đơn khởi kiện yêu cầu Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Bình Phước thanh toán cho ông Thành. Điều này là vi phạm thỏa thuận giữa hai bên nên ông Tài đã làm văn bản về việc chấm dứt hợp đồng thực hiện dịch vụ tư vấn pháp lý.

Tại buổi họp báo, ông Hoàng cho biết TAND thị xã Đồng Xoài đã chấp nhận ý kiến của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Bình Phước là luật sư Thành không thể là nguyên đơn khởi kiện trong vụ án này, bởi ông Thành không phải là chủ sở hữu tờ vé số trúng. Do đó căn cứ điểm b, khoản 1 điều 168 và khoản 2 điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự, vụ án này thuộc trường hợp phải đình chỉ giải quyết vụ án dân sự.

Ông Lê Liên Hoàng cho biết thêm sau khi xảy ra sự việc, công ty đã chịu ảnh hưởng nghiêm trọng về hoạt động kinh doanh. Nhiều đại lý thuộc các tỉnh thành nhận phát hành vé số của Bình Phước cho biết khách hàng từ chối mua vì sợ trúng thưởng không được nhận tiền nên thời gian qua lượng vé số bị ế rất nhiều.

BÙI HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên