27/12/2014 21:13 GMT+7

31 thai phụ bị tiêm nhầm: chưa phát hiện tai biến nào

L.ANH
L.ANH

TTO - GĐ Sở Y tế Bắc Ninh Nguyễn Hạnh Chung đã cho biết như vậy tại cuộc họp ngày 27-12 với Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) và Tổ chức Y tế thế giới.

Và 31 thai phụ này sẽ được theo dõi toàn bộ quá trình thai sản đến khi sinh, đề phòng tai biến liên quan đến vắc xin.

Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư Nguyễn Trần Hiển cũng cho biết đây là vắc xin dạng bất hoạt, có chứa thành phần hấp phụ nên kháng nguyên không đi thẳng vào máu mà được giữ ở vị trí tiêm rồi giải phóng từ từ.

Trước đó, ngày 20-12, các thai phụ này được tiêm vắc xin bạch hầu - ho gà - uốn ván ở Tương Giang (thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), thay vì tiêm vắc xin uốn ván theo lịch tiêm chủng.

Theo ông Chung, y sỹ Nguyễn Quyết Thắng, Phó Trạm trưởng Trạm Y tế Tương Giang là người đã tiêm nhầm cho 31 thai phụ cũng hoàn toàn không phát hiện sai sót vì không phối kiểm vắc xin trước tiêm.

Vụ việc do một cán bộ y tế khác phát hiện khi dọn vệ sinh bàn tiêm.

Đây là vụ sai sót tiêm nhầm thứ 3 xảy ra trong một năm rưỡi trở lại đây. Trước đó, tháng 7-2013 có vụ tiêm nhầm vắc xin viêm gan B tại Quảng Trị. Gần đây có vụ tiêm nhầm nước cất thay vì vắc xin sởi - rubella tại Đồng Tháp.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên