Phóng to |
| Ông Trực muốn giữ HLV Riedl nhưng đã không được... Ảnh: Quốc An |
* Đã chín năm với tám đời HLV ngoại cho đội tuyển quốc gia, nhưng giờ đây VFF vẫn tiếp tục tỏ ra lúng túng trong chuyện này. Ông có thể nói gì khi dư luận người hâm mộ rất không hài lòng?
- Tôi không muốn chen sâu vào phần việc của các ban chuyên môn vì điều đó sẽ rất khó cho anh em làm việc, mà đặc biệt hiện nay tất cả đang tập trung cân đo đong đếm các ứng viên.
Riêng mình, tôi không muốn phê phán trở lại quan điểm cũ, nhưng quả tình cách thuê người cho từng giải đấu là một cách làm không chuyên nghiệp, tỏ ra đối phó chứ không có định hướng lâu dài. Hiện nay tất cả các anh trong VFF cũng đồng ý với tôi về quan điểm này.
Trước mắt, VFF sẽ cân nhắc, tìm hiểu thật kỹ lưỡng và khi đã chọn được ai thì sẽ ký hợp đồng ít nhất hai năm và sẽ không đặt chỉ tiêu cụ thể ở từng giải. Có như vậy các HLV mới yên tâm xây dựng kế hoạch dài hơi cho đội tuyển VN.
* VFF đã từng nêu lý do khó khăn tài chính để giải thích cho việc ký hợp đồng ngắn hạn với các HLV ngoại, thế thì khó khăn này đã không còn vì như ông nói sắp tới mỗi hợp đồng sẽ kéo dài ít nhất hai năm?
- Hiện tại VFF vẫn chưa giàu có, nhưng chắc chắn cũng không quá khó khăn đến độ không thuê được lâu dài nếu chọn được HLV giỏi. Sau thành công tại SEA Games, tôi có trao đổi với anh Thái - bộ trưởng và đã đạt được thỏa thuận rằng Ủy ban TDTT với VFF sẽ cùng nhau chia sẻ khó khăn về tài chính trong việc thuê HLV ngoại. Đặc biệt kỳ này chúng tôi quyết tâm tìm người giỏi thật sự, dù chi phí có thể cao hơn mức lâu nay chúng ta vẫn trả.
* Có cảm giác VFF tỏ ra tiền hậu bất nhất trong quan điểm thuê HLV ngoại. Cụ thể, khi thì bảo cần phải tìm người am hiểu bóng đá VN, Đông Nam Á, khi thì không cần. Rồi có lúc bảo rằng rất tốt nếu HLV ngoại cho đội tuyển là HLV của một CLB trong nước và có lúc lại nói điều đó không có lợi. Dư luận người hâm mộ cho rằng những giải thích này là cái cớ để không chọn ông Calisto do những hiềm khích cũ, dù ông này được xem là tốt nhất trong thời điểm hiện nay cho đội tuyển. Ông nghĩ sao?
-Tôi không rõ lắm về các phát biểu của một số quan chức VFF trên báo chí, vì vậy cho tôi không đề cập đến vấn đề này. Nhưng điều tôi luôn phát biểu trong VFF là cần phải có một thái độ cầu thị, đừng để những chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến cái chung là sự phát triển của bóng đá VN.
* Xem cách chuẩn bị cho đội tuyển qua thời gian tập trung, qua chuyện không có HLV ngoại; hình như VFF có tinh thần chủ bại ở vòng loại World Cup sắp diễn ra?
- Xin đừng lấy việc đội tuyển sắp tập trung tới đây không có HLV ngoại mà cho rằng VFF chủ bại. Nên nhớ một tháng trước SEA Games, rồi ngay sau trận chung kết với Thái Lan, chúng tôi đã mời ông Riedl ở lại ký hợp đồng hai năm nhằm dẫn dắt đội tuyển ngay từ đầu năm 2004 nhưng đã không được.
Thậm chí chiều nay (4-2) tôi cũng mới trò chuyện qua điện thoại với ông Riedl và tiếp tục đặt vấn đề, nhưng ông ấy đã cảm ơn và chính thức từ chối vì bận làm HLV cho Palestine. Tôi xin khẳng định một lần nữa là VFF đang nỗ lực tìm kiếm HLV ngoại cho đội tuyển càng sớm càng tốt, chứ không phải chỉ để phục vụ Tiger Cup vào cuối năm.
* Xin cảm ơn ông.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận