24/05/2007 06:36 GMT+7

Sẽ có trường ĐH Đức tại Việt Nam

NGỌC HÀ
NGỌC HÀ

TTO - Chiều ngày 23-5, tại Văn Miếu - Quốc tử giám Hà Nội, ngài Udo Corts, Bộ trưởng Bộ Đại học, Nghiên cứu và Nghệ thuật bang Hessen đã trao 45 suất học bổng cho sinh viên xuất sắc một số trường ĐH trên địa bàn Hà Nội (ĐH Ngoại thương, ĐH Thương mại, ĐH Xây dựng...).

cEHK3D3p.jpgPhóng to

Bộ trưởng Bộ Đại học, Nghiên cứu và Nghệ thuật bang Hessen - CHLB Đức Udo Corts và Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Trần Văn Nhung trao học bổng cho sinh viên - Ảnh: N. Hà

Tại lễ trao học bổng, TS Kambiz Ghawani, chủ tịch tổ chức Hỗ trợ ĐH Đức, đã thông báo sẽ tiếp tục duy trì Chương trình học bổng tại chỗ của Tổ chức hỗ trợ ĐH và xem xét mở rộng những chương trình hỗ trợ khác cho sinh viên Việt Nam.

Ngoài 45 suất học bổng được trao hôm nay (mỗi suất trị giá 3,6 triệu đồng), trong thời gian tới 85 suất học bổng tương tự sẽ được trao cho sinh viên xuất sắc năm học 2006-2007. Từ năm 1992 đến nay, Tổ chức Hỗ trợ ĐH Đức đã trao 1.240 suất học bổng cho sinh viên Việt Nam.

Được biết, trong chuyến thăm Việt Nam lần này, Bộ trưởng Udo Corts và Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân đã ký Bản ý định thư về việc thành lập trường ĐH Đức tại Việt Nam.

NGỌC HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên