Theo đó, sẽ có hai nhà tù đặc biệt dành riêng cho bọn cướp biển được xây ở Puntland và Somaliland. Chi phí cho việc xây hai nhà tù này khoảng 30 triệu USD và có thể nhốt 1.000 tù nhân.
Phóng to |
|
Nhóm cướp biển Somalia bị Hàn Quốc bắt giữ hồi tháng 1-2011 - Ảnh: csmonitor.com |
“Nếu có đủ ngân sách, việc xây dựng hai nhà tù sẽ hoàn tất trong vòng 1 năm”, ông Thomas Winkler - phụ trách tư pháp của Bộ Ngoại giao Đan Mạch và là trưởng nhóm tổ chức hội nghị nói, tờ Herald Sun trích dẫn.
Theo ông Winkler, hiện có khoảng 820 tên cướp biển Somalia bị giam giữ tại 16 nước, tuy nhiên cần có khung pháp lý quốc tế để giam giữ các đối tượng này.
“Không một quốc gia nào muốn nhốt hai, ba, bốn trăm tên cướp biển trong các nhà tù của mình 15-20 năm. Đó là lý do khiến việc trừng phạt cướp biển gặp trở ngại”, ông giải thích.
Hội nghị quốc tế đặc biệt về phòng chống cướp biển có sự tham gia của hơn 100 đoàn đại biểu đến từ 45 nước và các tổ chức quốc tế như Liên hiệp quốc, NATO, Liên minh châu Âu (EU), Liên minh châu Phi (AU) cùng đại diện của các hiệp hội hàng hải và vận chuyển tàu biển.
Hội nghị diễn ra chỉ một tuần sau khi cướp biển Somalia tấn công một du thuyền và bắt 7 người Đan Mạch làm con tin, trong đó có 3 trẻ em. Ngày 4-3, chúng dọa sẽ giết các con tin nếu chính phủ Đan Mạch có ý định dùng vũ lực giải cứu họ.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận