Phóng to |
| Một góc Vân đường phủ và thiên tĩnh phía sau |
Ông Nguyễn Mạnh Hùng - phó chánh văn phòng UBND Q.Bình Thạnh, trưởng đội thực hiện các quyết định hành chính - cho biết “sẽ ưu tiên giải quyết vụ việc này ngay. Tuy nhiên, cũng phải vận động thuyết phục phía gia đình chấp hành các quyết định, nếu gia đình vẫn không chấp hành thì chúng tôi sẽ ra quyết định cưỡng chế để thu hồi trống ngôi nhà này giao cho Sở VH-TT”.
Trong khi đó, bà nguyễn Thế Thanh - phó giám đốc Sở VH-TT TP, nói: Chúng tôi không chỉ tiếp nhận ngôi nhà của cụ Vương Hồng Sển (V.H.S.) mà còn có kế hoạch phát huy những hiện vật cụ để lại bằng cách tổ chức nơi đây thành một bảo tàng.
* Nếu nhà thu hồi xong, công việc sẽ được tiến hành như thế nào?
Phóng to |
| góc mái trước và sân nhà cụ Vương Hồng Sển |
Công việc sắp tới đây là sở giao trách nhiệm xây dựng đề án trưng bày Bảo tàng V.H.S. cho Bảo tàng TP.HCM. Vì cụ Sển là một học giả sinh sống ở đây, thành danh ở đây và cũng hiến cho Nhà nước những hiện vật tại đây.
Đồng thời với việc xây dựng đề án trưng bày, cũng phải tổ chức bộ máy nhân sự cho Bảo tàng V.H.S., tổ chức hoạt động.
* Hiện đề án trưng bày Bảo tàng V.H.S. đã làm đến đâu?
- Hiện mới làm một cách rất chung chung vì chưa tiến hành sắp đặt hiện vật gì được cả. Theo nguyên tắc trưng bày thì mình phải có trong tay bao nhiêu hiện vật, bao nhiêu sách quí đã, rồi phải có không gian chính xác, sau đó mới có kế hoạch trưng bày.
Và tôi có chỉ đạo là đối với Bảo tàng V.H.S., cần trưng bày như lúc cụ V.H.S. còn sống. Để người tham quan có thể hình dung ngay đây là chỗ cụ Vương từng ở và làm việc, chỗ này là nơi thờ phượng, chỗ kia là thư phòng, nơi trưng bày cổ vật, chỗ sinh hoạt tiếp khách... đều giữ lại đúng như thế. Và bố trí làm sao để người tham quan vừa có thể tiếp cận hiện vật quí, vừa biết được không gian sống của cụ V.H.S. như thế nào, con người, nhân thân, sở thích... ra làm sao. Như vậy thì cái nhà mới có giá trị.
* Còn nhiều việc phải làm! Sở có xác định mốc thời gian để hoàn tất?
- Muộn nhất là 30-4-2005 phải khánh thành được Bảo tàng V.H.S.. Như vậy thời gian còn ngắn, do đó vừa phải làm đề cương trưng bày chi tiết, vừa bắt tay vào trùng tu và còn hàng loạt công việc phải làm với du lịch thành phố để mở các tuyến tham quan đến địa chỉ này. Khi đó, nơi đây sẽ là một chi nhánh của Bảo tàng TP.HCM và là một bảo tàng chuyên đề.
LAM ĐIỀN thực hiện
|
- Tháng 2-2003, Sở Địa chính - nhà đất xác lập sở hữu nhà nước đối với ngôi nhà cụ Vương. - Tháng 7-2003, chủ tịch UBND TP.HCM ký quyết định công nhận ngôi nhà này là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp TP. - Ngày 17-9-2003, chủ tịch UBND TP ký quyết định thu hồi ngôi nhà này và giao cho Sở VH-TT quản lý và xây dựng thành Bảo tàng Vương Hồng Sển. Hiện trong ngôi nhà của cụ Vương, ngoài ba người cháu nội được xác lập quyền thừa kế, có hộ khẩu thường trú ở đây, còn nhiều người đến tạm trú. “Trước mắt, công tác giải tỏa sẽ tập trung di dời những người không có hộ khẩu thường trú ra khỏi nhà 9/1 Nguyễn Thiện Thuật, P.14, Q.Bình Thạnh. Còn ba người cháu của cụ Vương Hồng Sển vẫn ở tại nhà này một thời gian ngắn nữa chờ UBND TP bố trí chỗ ở mới”. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận