![]() |
Từ trái sang: quyền Tổng thống Kyrgyzstan K.Barkiyev, Tổng thống Kazakhstan N. Nazarbayev, Tổng thống Uzbekistan I. Karimov, Tổng thống Nga V. Putin và Tổng thống Tajikistan E. Rakhmonov tại Hội nghị SCO |
Điểm nổi bật trong Tuyên bố chung là nhận định tình hình Afghanistan đã dần đi vào ổn định nên SCO kêu gọi “các binh đoàn ngoại quốc đóng trên các nước SCO phải xác định thời gian rút khỏi các lãnh thổ này".
Tuyên bố cũng kêu gọi “trật tự thế giới mới cần phải dựa trên quan hệ đối tác chân chính và không được hướng tới sự độc quyền”, cho biết các nước SCO sẽ hợp tác để đối mặt với các thách thức về đe dọa khủng bố và an ninh quốc gia.
Uzbekistan, Tajikistan và Kyrgyzstan đã cho phép Mỹ và đồng minh triển khai một số căn cứ quân sự trên lãnh thổ của các nước này từ sau sự kiện 11-9 nhằm hỗ trợ các chiến dịch chống khủng bố ở Afghanistan.
Tuy nhiên, trong tuyên bố cùng ngày 5-7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng việc duy trì các căn cứ quân sự tại đây được xác định trong các hiệp định song phương ký giữa Mỹ với các nước.
Bình luận nội dung làm việc và các văn kiện được thông qua, các nhà quan sát cho rằng đây là "câu trả lời cho việc xuất khẩu cách mạng màu sang các nước Trung Á" (Dni.ru), là “tối hậu thư của Trung Á gửi Mỹ" và sự xuất hiện thêm một “lực lượng thứ ba” (Kommersant.ru).
Tân Hoa xã (Trung Quốc) viết: “Với các văn kiện được ký kết, các lãnh đạo SCO đã cam kết thực thi một trật tự thế giới công bằng”. Hội nghị đã chính thức công nhận Iran, Pakistan, Ấn Độ là quan sát viên của SCO.
Trung Á: SCO đương đầu với "ba thế lực ác"TQ và Nga nhắm đến "trật tự quốc tế thế kỷ 21"
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận