20/06/2022 04:39 GMT+7

Saudi Arabia thâu tóm các danh hiệu ở Giải U23 châu Á 2022

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Không chỉ đăng quang chức vô địch đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển U23 Saudi Arabia còn thâu tóm nhiều danh hiệu khác ở Giải U23 châu Á 2022.

Saudi Arabia thâu tóm các danh hiệu ở Giải U23 châu Á 2022 - Ảnh 1.

Quyền chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn trao danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất giải" cho Ayman Yahya - Ảnh: AFC

Với chiến thắng 2-0 trước đội chủ nhà Uzbekistan trong trận chung kết, đội tuyển U23 Saudi Arabia đã lần đầu tiên trong lịch sử lên ngôi vô địch ở Giải U23 châu Á. Đặc biệt, họ là đội đầu tiên trong lịch sử lên ngôi vô địch mà không để thủng lưới một bàn nào suốt giải đấu.

Ngoài ra, Saudi Arabia cũng giành luôn giải thưởng Fair Play. Về mặt cá nhân, tiền vệ Ayman Yahya (Saudi Arabia) đoạt danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất giải".

Ayman Yahya có mặt trong tất cả 6 trận đấu của Saudi Arabia, ghi 3 bàn thắng và thi đấu rất ấn tượng suốt cả giải.

Thủ môn 22 tuổi Nawaf Al-Aqidi của Saudi Arabia nhận danh hiệu "Thủ môn xuất sắc nhất giải" vì không để thủng lưới bàn nào trong 6 trận.

Đánh giá về Nawaf Al-Aqidi, AFC nhận định: "Thủ môn này đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Saudi Arabia giành được chức vô địch lần đầu tiên, khi anh giữ sạch lưới 6 trận với màn trình diễn đáng kinh ngạc".

Saudi Arabia thâu tóm các danh hiệu ở Giải U23 châu Á 2022 - Ảnh 2.

Tiền đạo Cho Young Wook ghi bàn vào lưới U23 Việt Nam ở vòng bảng đã nhận danh hiệu "Vua phá lưới" - Ảnh: AFC

Phần thưởng duy nhất không thuộc về Saudi Arabia là danh hiệu "Vua phá lưới". Ở phần thưởng này có đến 6 cầu thủ cạnh tranh khi cùng ghi được 3 bàn thắng là Cho Young Wook (Hàn Quốc), Yuito Suzuki (Nhật), Jasurbek Jaloliddinov (Uzbekistan), Suphanat Mueanta (Thái Lan), Ayman Yahya (Saudi Arabia).

Tuy nhiên, tiền đạo U23 Hàn Quốc Cho Young Wook đã đoạt giải do hơn các đối thủ về "chỉ số phụ" là có một pha kiến tạo.

Các con số thống kê ấn tượng ở Giải U23 châu Á 2022

81 bàn thắng được ghi ở 32 trận đấu

732 pha dứt điểm, với 232 pha dứt điểm trúng đích

25.005 đường chuyền

746 lần phạm lỗi

8 quả phạt đền

283 quả phạt góc

12 thẻ đỏ

105 thẻ vàng.

Saudi Arabia đăng quang U23 châu Á Saudi Arabia đăng quang U23 châu Á

TTO - Ngày 19-6, U23 Saudi Arabia đã đánh bại chủ nhà U23 Uzbekistan 2-0 ở trận chung kết để đăng quang Giải U23 châu Á 2022. Đây là lần đầu tiên U23 Saudi Arabia chạm tay vào chức vô địch sau 3 lần dự chung kết.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên