12/08/2012 00:12 GMT+7

"Sâu trinh sát"

ANH DUY (Theo BBC)
ANH DUY (Theo BBC)

TT - Các nhà khoa học Mỹ - Hàn vừa có bước tiến lớn ở lĩnh vực kỹ thuật quân sự khi chế tạo được “sâu trinh sát” có thể tác chiến trong điều kiện địa hình chật hẹp.

UFNznkZd.jpgPhóng to

Sâu trinh sát Meshworm - Ảnh: MIT

“Sâu trinh sát” có tên Meshworm là một robot làm từ polymer dạng sợi. Nhờ kết nối linh hoạt giữa các phân đoạn của cơ thể, nó có khả năng trườn đi trên những địa hình gồ ghề, chui qua những không gian chật hẹp bằng cách cong - duỗi thân mình mô phỏng theo chuyển động của loài sâu. Một thiết bị điện toán gắn bên trong điều khiển toàn bộ hoạt động cùng động cơ gắn hai bên thân giúp “sâu trinh sát” dễ dàng chuyển hướng sang trái, phải. Tốc độ của “sâu trinh sát” đạt 5mm/giây. Đặc biệt thiết bị này còn có khả năng đàn hồi và chịu lực cao.

Lầu Năm Góc hiện đang tài trợ cho dự án để hoàn thiện “sâu trinh sát” thành một thiết bị thiện nghệ phục vụ trong lĩnh vực tình báo quân sự.

ANH DUY (Theo BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên