25/04/2022 17:17 GMT+7

Sau khi kêu khó cưỡng chế, quận Cầu Giấy nói chưa chốt ngày xử lý vụ biệt thự sai phép

PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

TTO - Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho biết "sẽ xử lý triệt để, cưỡng chế nhưng phải theo quy định của pháp luật" liên quan tới công trình biệt thự sai phép tại số 9, nhà B, khu biệt thự 5,2ha ở phường Yên Hòa.

Sau khi kêu khó cưỡng chế, quận Cầu Giấy nói chưa chốt ngày xử lý vụ biệt thự sai phép - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Bùi Tuấn Anh - Ảnh: HĐND TP Hà Nội

Bên lề phiên giải trình về việc đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao do HĐND TP Hà Nội tổ chức ngày 25-4, ông Bùi Tuấn Anh - chủ tịch UBND quận Cầu Giấy - đã có những chia sẻ liên quan tới việc xử lý vụ biệt thự sai phép tại số 9, nhà B, khu biệt thự 5,2ha (phường Yên Hòa).

Theo ông Tuấn Anh, liên quan việc xử lý công trình kể trên, hiện quận đang tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của TP Hà Nội. "TP chỉ đạo xử lý 3 phần việc thì quận đã thực hiện 2 phần việc", ông nói.

Hiện quận Cầu Giấy cũng đang thực hiện giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân liên quan đến công trình biệt thự này. 

Về hướng xử lý công trình sai phép kể trên, ông Tuấn Anh cho biết "sẽ xử lý triệt để, cưỡng chế nhưng phải theo quy định của pháp luật". 

Khi được hỏi về lộ trình, chủ tịch UBND quận Cầu Giấy nói chưa biết được khoảng thời gian chính xác, nhưng sẽ làm từng bước. "TP đang giao cho chúng tôi rà soát lại quy hoạch để báo cáo", ông nói.

Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho biết thêm, hiện Sở Xây dựng chưa có văn bản trả lời về việc UBND quận Cầu Giấy có công văn 340/UBND-QLĐT đề nghị Sở Xây dựng hướng dẫn cụ thể và cử cán bộ hỗ trợ hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ để thiết lập hồ sơ cưỡng chế bảo đảm chính xác, đúng quy định.

Sau khi kêu khó cưỡng chế, quận Cầu Giấy nói chưa chốt ngày xử lý vụ biệt thự sai phép - Ảnh 2.

Công trình biệt thự sai phép trên địa bàn quận Cầu Giấy - Ảnh: H.T.

Trước đó, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đã giao quận Cầu Giấy khẩn trương, kiên quyết chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn hoàn thiện hồ sơ làm cơ sở để tổ chức cưỡng chế, xử lý dứt điểm vi phạm trật tự xây dựng tại công trình biệt thự số 9, nhà B, khu biệt thự 5,2ha trên địa bàn phường Yên Hòa trước ngày 15-4.

Tuy nhiên, trong báo cáo gửi lên UBND TP Hà Nội, phó chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trần Việt Hà cho biết trong quá trình hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế theo chỉ đạo, UBND quận cho biết việc tổ chức cưỡng chế, xử lý "còn có khó khăn, vướng mắc".

Cụ thể, theo báo cáo của UBND quận Cầu Giấy, dự án khu biệt thự 5,2ha thuộc khu đô thị mới Yên Hòa, quận Cầu Giấy được thực hiện theo quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 3-2-2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng Tháng 8-1945 cải thiện nhà ở; các công trình tại đây hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 2004 đến năm 2006.

Trong quá trình sử dụng, khu đất đã 5 lần điều chỉnh quy hoạch, tăng số ô đất từ 96 lên 112 ô, tăng mật độ xây dựng nhưng không đồng đều, trong đó có những ô đất mật độ xây dựng được điều chỉnh tăng 3,25 lần so với quy hoạch được duyệt.

Thực tế, mật độ xây dựng áp dụng với khu biệt thự 5,2ha thấp hơn các khu đất liền kề cùng thuộc dự án khu đô thị mới Yên Hòa; chỉ tiêu quy hoạch của các ô đất trong dự án khác nhau (nhiều ô đất vẫn giữ nguyên các chỉ tiêu quy hoạch từ khi dự án được phê duyệt năm 2000, nhưng có các ô đất được điều chỉnh cao hơn) tạo nên sự không đồng bộ trong khu vực...

Hà Nội giao tổ chức cưỡng chế, xử lý vụ biệt thự sai phép, quận Cầu Giấy Hà Nội giao tổ chức cưỡng chế, xử lý vụ biệt thự sai phép, quận Cầu Giấy 'kêu khó'

TTO - Liên quan tới việc xử lý sai phạm tại công trình biệt thự số 9, nhà B, khu biệt thự 5,2ha trên địa bàn phường Yên Hòa, phó chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trần Việt Hà vừa ký, gửi báo cáo lên UBND TP Hà Nội.

PHẠM TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên