28/06/2020 12:21 GMT+7

Sau 6 vòng đấu V-League 2020: Nhiều tín hiệu tích cực

SĨ HUYÊN thực hiện
SĨ HUYÊN thực hiện

TTO - Đó là đánh giá của hai chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải và HLV Lê Thụy Hải với Tuổi Trẻ sau 6 vòng đấu của V-League 2020.

Sau 6 vòng đấu V-League 2020: Nhiều tín hiệu tích cực - Ảnh 1.

Phạm Tuấn Hải (bìa trái, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) - cầu thủ được ông Vũ Mạnh Hải đánh giá cao - Ảnh: ANH HÙNG

* Hai ông nghĩ gì về hai bất ngờ ở vòng 5 V-League: Viettel thảm bại 0-3 trước TP.HCM và chuỗi trận bất bại sau 35 tháng trên sân Hàng Đẫy của Hà Nội bị xô ngã bởi SLNA?

- Ông Vũ Mạnh Hải: Chơi theo kiểu "nghé con không sợ cọp", SLNA thi đấu gắn kết giữa các tuyến, biết cách hóa giải sức mạnh của đối thủ bằng cách chia cắt sự kết dính của chủ nhà Hà Nội.

- Ông Lê Thụy Hải: CLB Hà Nội thua vì không thay đổi cách chơi, thiếu biến hóa. Lối đá nhỏ của họ bị khắc chế bởi lối chơi áp sát, lấy đông đánh ít của SLNA. Vài hôm trước, Hà Nội từng bế tắc trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (hòa 1-1) nên trận thua SLNA của họ, theo tôi, không là bất ngờ.

Với Viettel, đó là trận thua tệ hại khi 3 trung vệ mắc quá nhiều lỗi sơ đẳng. Trong mắt tôi, Viettel chưa đủ tầm để xem là ứng cử viên vô địch.

* Theo hai ông, đâu là hiện tượng gây nên sự chú ý của V-League mùa này?

- Ông Vũ Mạnh Hải: Tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang tạo được sự chú ý. Một tập thể trẻ, ít tên tuổi, được dẫn dắt bởi một HLV giỏi và cá tính. Với sức bền thể lực dồi dào, họ chơi không chút e dè và luôn gây khó cho các đối thủ.

Kế đến là CLB Sài Gòn với việc nghiên cứu rất chi ly sở trường, sở đoản của đối thủ. Nhờ vậy mà họ đánh bại TP.HCM 1-0, cầm hòa Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Dựa trên triết lý giống HLV Park Hang Seo: giữ sạch lưới trước khi nghĩ tới ghi bàn, sẽ còn nhiều điều để nói về CLB Sài Gòn.

- Ông Lê Thụy Hải: SLNA là CLB duy nhất trắng lưới sau 5 vòng đấu. Quá thú vị! Ấn tượng tiếp theo là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Họ lấy về những cựu binh lấp đúng vào chỗ yếu nhất làm chỗ dựa tinh thần cho các cầu thủ trẻ như Lê Tấn Tài, Phạm Hoàng Lâm. Việc chuẩn bị thể lực nghiêm túc giúp họ đeo sát, hạn chế được sở trường của đối thủ.

* Vì sao có nhiều cầu thủ chấn thương thời gian gần đây?

- Ông Lê Thụy Hải: Cầu thủ VN rất lười tập sức mạnh, khiến họ nặng nề trong thi đấu. Đây là quan niệm sai lầm vì không có sức mạnh sẽ khiến cầu thủ rất dễ chấn thương. Điển hình, Trọng Hoàng (Viettel) bị rách cơ khi đá với An Giang ở Cúp quốc gia sau pha rướn người.

- Ông Vũ Mạnh Hải: Chấn thương bắt nguồn từ nhiều yếu tố, nhưng tựu trung vẫn là cầu thủ thiếu sức mạnh, tập không đủ khối lượng dẫn tới không thể chịu đựng được vận động quá tải hay tăng tốc đột ngột.

* Thống kê ghi bàn của cầu thủ nội bốn vòng gần đây cho thấy họ không còn bị ngoại binh lấn lướt trong việc ghi bàn?

- Ông Lê Thụy Hải: Đó là tín hiệu vui ở V-League 2020. Điều này là do lối chơi của nhiều ngoại binh bị bắt bài sau nhiều năm đá V-League, đồng thời tuổi tác khiến họ mất đi sự tinh quái.

- Ông Vũ Mạnh Hải: Tôi đồng ý với anh Lê Thụy Hải, ngoài ra việc hậu vệ VN chơi lăn xả dựa trên sức mạnh và kỹ thuật khiến nhiều ngoại binh "tắt điện". Đây cũng là một tín hiệu vui cho các cầu thủ phòng ngự VN.

* Với hai ông thì đâu là những gương mặt mới cho đội tuyển VN và U22 VN?

- Ông Vũ Mạnh Hải: Đó là Phạm Tuấn Hải (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, 22 tuổi) với lối đá xông xáo, ghi bàn đa dạng cả hai chân lẫn đánh đầu, chịu va chạm. Một mẫu trung phong cắm lý tưởng mà ông Park đang tìm kiếm. Ngoài ra, Tuấn Anh (HAGL) là người tạo dấu ấn lớn bằng sự ổn định, hiệu quả cùng lối chơi đậm chất kỹ thuật.

- Ông Lê Thụy Hải: Vẫn chưa thấy tài năng trẻ để bảo vệ HCV SEA Games vào năm tới, vì vậy, tôi kỳ vọng vào lứa tuyển thủ U19 do HLV Philippe Troussier dẫn dắt ở vòng chung kết U19 châu Á sắp tới.

Dù vậy, việc các tiền đạo như Tiến Linh, Công Phượng, Phan Văn Đức đang tìm lại được chính mình trong việc ghi bàn là điều tôi ưng ý nhất trước lúc tuyển VN hội quân trở lại. Hàng tiền vệ, ngoài Tuấn Anh (HAGL), Hùng Dũng, Đức Huy (CLB Hà Nội)... còn có các ứng cử viên như Khắc Ngọc (Viettel), Đỗ Văn Thuận (TP.HCM) hay Cao Văn Triền (Sài Gòn).

* Thủ môn Đặng Văn Lâm có thể vắng mặt ở AFF Cup 2020 trong khi sai sót liên tục đến với Nguyên Mạnh, Văn Toản, Phạm Văn Cường, Tuấn Mạnh khiến người hâm mộ không khỏi âu lo...?

- Ông Lê Thụy Hải: Nếu việc nhập tịch cho một số thủ môn Việt kiều sớm hoàn tất sẽ tạo nên sự cạnh tranh lành mạnh, khi ấy ông Park có thêm nhiều sự lựa chọn để người hâm mộ yên tâm hơn. Theo tôi, thủ môn Văn Hoàng (SLNA) cho thấy anh xứng đáng được chuyển "hộ khẩu" từ U22 sang đội tuyển VN.

- Ông Vũ Mạnh Hải: Cùng suy nghĩ như anh Hải nhưng ngoài Văn Hoàng, tôi tiến cử thêm thủ môn Bửu Ngọc (HAGL). Đó là thủ môn tài năng với chiều

cao 1,93m.

* Cảm ơn hai ông.

Vòng 6 V-League 2020: Báo động đỏ cho CLB Nam Định Vòng 6 V-League 2020: Báo động đỏ cho CLB Nam Định

TTO - Thua liền bốn trận, mới nhất là thua 0-2 trước Hải Phòng vào tối 23-6 trên sân nhà Thiên Trường, chủ nhà Nam Định tiếp tục chìm sâu ở đáy bảng tổng sắp khi chỉ có 3 điểm.


SĨ HUYÊN thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên